Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống tổ chức họp báo kỷ niệm tròn 100 ngày nhậm chức

Write: 2022-08-17 13:30:24Update: 2022-08-17 18:32:34

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/8 đã tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm tròn 100 ngày nhậm chức. Ngay từ phần mở đầu, Tổng thống nhấn mạnh người dân chính là sự khởi đầu, phương hướng và mục tiêu của Chính phủ đương nhiệm.  

Tổng thống nhấn mạnh có người dân ủng hộ ông, cũng có người khiển trách ông một cách sắc bén, nhưng ông sẽ nỗ lực hết sức để phản ánh ý nguyện của người dân. Tuy nhiên, ông Yoon từ chối đề cập cụ thể về nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm xuống ngưỡng 20% chỉ trong vòng 100 ngày nhậm chức, mà chỉ nói rằng sẽ xem xét kỹ càng trên quan điểm người dân, tìm ra vấn đề tồn tại trong phương hướng đổi mới công tác điều hành quốc gia thời gian tới.

Ông Yoon khẳng định sẽ không cải tổ nhân sự để chuyển đổi cục diện hiện nay, nhưng cũng để ngỏ sẽ cải tổ một phần chức năng và cơ cấu của Văn phòng Tổng thống.

Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chối bình luận về việc cựu Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok chỉ trích ông và cho rằng các nhân sự chủ chốt thân cận Tổng thống "có vấn đề".

Tổng thống cho biết sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên trên đường đi làm, bởi đây là một quá trình thiết lập "văn hóa Tổng thống mới", dù điều này bị chỉ ra là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm vì các phát ngôn ngẫu hứng.

Ông Yoon cũng tuyên bố nếu Bắc Triều Tiên dừng phát triển hạt nhân, thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về mặt ngoại giao để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều, và thảo luận về việc giải trừ hệ thống vũ khí thông thường. Nội dung này là phần giải thích thêm của Tổng thống về "đề xuất táo bạo" với miền Bắc mà ông nêu ra trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8. Tổng thống nhấn mạnh ông không mong muốn thay đổi hiện trạng Bắc Triều Tiên bằng sức mạnh, hai miền Nam-Bắc cần đối thoại cấp thượng đỉnh hoặc đàm phán cấp chuyên viên để phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, một vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, Tổng thống cho biết Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này. Chính phủ cũng đang tích cực xem xét phương án để phía nguyên đơn là các nạn nhân có thể được bồi thường mà không để xảy ra xung đột với vấn đề chủ quyền, điều mà Nhật Bản lo ngại.

Về vấn đề cải cách lao động, một bài toán xúc tiến trọng điểm của Chính phủ, Tổng thống cho rằng phải điều chỉnh hệ thống Luật lao động hiện nay cho phù hợp với cơ cấu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn lao động phải được cung cấp một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc phải giải quyết các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động theo đúng nguyên tắc và pháp luật. Tuy nhiên, về sự phân hóa trên thị trường lao động, ông Yoon cho rằng đây là vấn đề cần phải cải thiện trên khía cạnh tính công bằng về lương, thưởng cho người lao động.

Lựa chọn của ban biên tập