Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phản ứng của chính giới về buổi họp báo kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Write: 2022-08-17 13:54:52Update: 2022-08-17 13:55:07

Phản ứng của chính giới về buổi họp báo kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Về buổi họp báo nhân kỷ niệm tròn 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/8, Đại diện đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong bày tỏ hoan nghênh việc Tổng thống đã thể hiện quyết tâm khiêm nhường phục vụ nhân dân, phản ánh ý nguyện của người dân.

Ông Kwon ca ngợi trong vòng 100 ngày qua, Tổng thống Yoon đã thiết lập được nguyên tắc cho các vấn đề ngoại giao, an ninh, tích cực quảng bá về các chính sách nhằm ổn định vật giá, kinh tế dân sinh cho người dân, giải thích tường tận về phương hướng khắc phục các vấn đề kinh tế, như lĩnh vực bất động sản.

Tổng thống đã nhận thức một cách rõ ràng về các vấn đề nổi cộm, thực trạng hiện tại, đồng thời nỗ lực đề ra giải pháp. Ngoài ra, ông Kwon cũng đánh giá cao việc Tổng thống tổ chức họp báo mà không hề chuẩn bị sẵn kịch bản.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Kwon nhấn mạnh buổi họp báo lần này là cơ hội để Tổng thống trình bày về những thành quả chính sách với người dân, bị "lu mờ" bởi những mâu thuẫn chính trị trong 100 ngày qua. Ngoài ra, Tổng thống đã thể hiện một sự thay đổi về đường lối chính sách khác hẳn với chính quyền tiền nhiệm.

Trong khi đó, phát ngôn viên đảng đối lập Dân chủ đồng hành Jo O-seop thì đánh giá buổi họp báo kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của ông Yoon là "bữa tiệc tự ca ngợi đáng xấu hổ", chỉ là "thùng rỗng kêu to", không có nội dung nào đáng lưu tâm. Người dân đánh giá Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn chưa đạt được một thành tựu nào. 

Ông Jo chỉ ra rằng trong phần trả lời câu hỏi của báo giới, ông Yoon chỉ tiếp tục biện minh một cách kém cỏi, làm người dân và phóng viên thất vọng. Trước yêu cầu của người dân về cải cách nhân sự và công tác điều hành quốc gia, Tổng thống câu trước thì trả lời "sẽ xem xét và kiểm chứng lại", nhưng câu sau lại ngụy biện rằng điều này không được dùng cho mục đích chuyển đổi cục diện chính trị. Có thể thấy Tổng thống vẫn chưa hiểu được mong muốn thực sự của người dân, hoặc không có ý định chấp thuận yêu cầu của người dân. Đảng đối lập kêu gọi Tổng thống cải cách toàn diện nhân sự theo yêu cầu của người dân, từ đó đổi mới công tác điều hành quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập