Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát khám xét Phòng lưu trữ Tổng thống về quyết định đóng cửa sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong

Write: 2022-08-19 13:50:16Update: 2022-08-19 15:31:22

Viện Kiểm sát khám xét Phòng lưu trữ Tổng thống về quyết định đóng cửa sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát thành phố Daejeon ngày 19/8 đã tiến hành khám xét Phòng lưu trữ Tổng thống thuộc Cơ quan Lưu trữ quốc gia.

Việc khám xét được tiến hành căn cứ theo đơn tố giác của một tổ chức dân sự phản đối chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng có sai phạm trong quá trình Chính phủ tiền nhiệm ra quyết định đóng cửa nhà máy điện nguyên tử Wolsong. Tổ chức này tố giác cựu Tổng thống Moon Jae-in và nhiều cựu quan chức khác như cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok, hay cựu Cố vấn xã hội Kim Soo-hyun đã lạm dụng chức quyền.

Việc khám xét cho thấy Viện Kiểm sát đã chính thức bắt tay điều tra với các nhân vật cấp cao trong Phủ Tổng thống tiền nhiệm. Nhóm điều tra của Viện Kiểm sát dự kiến sẽ làm rõ vai trò của Phủ Tổng thống trong quá trình ra quyết định đóng cửa sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 1, và làm rõ Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên có ra quyết định đóng cửa nhà máy một cách vô lý hay không.

Hiện tại, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paik Un-gyu, cựu Thư ký Chính sách công nghiệp Phủ Tổng thống Chae Hee-bong đang bị Tòa án xét xử với cáo buộc lạm dụng chức quyền, cản trở người khác thực hiện quyền lợi, cản trở nghiệp vụ; Giám đốc công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) Chung Jae-hoon thì bị cáo buộc tham ô, cản trở nghiệp vụ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cũng trong ngày 19/8, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã cử hơn 10 công tố viên và điều tra viên tới khám xét Phòng lưu trữ Tổng thống. Viện Kiểm sát đang nghi ngờ vào tháng 11/2019, các quan chức Phủ Tổng thống và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) dưới thời Chính phủ cựu Tổng Thống Moon Jae-in đã khép lại sớm quá trình điều tra chung đối với hai thuyền viên Bắc Triều Tiên mà không hề dựa trên căn cứ pháp lý nào, để cưỡng chế trục xuất họ trở lại miền Bắc dù cả hai tỏ ý định quy hàng. Hai đối tượng này được phỏng đoán là đã sát hại 16 thuyền viên khác trên tàu.

Lựa chọn của ban biên tập