Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm đối thoại xã hội của Hàn Quốc

Write: 2022-09-23 16:36:41Update: 2022-09-23 16:47:20

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm đối thoại xã hội của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 22/9, Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động Hàn Quốc sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chia sẻ kinh nghiệm đối thoại xã hội vào tháng 10 tới. Cơ quan hai nước đang thảo luận các nội dung cụ thể của biên bản ghi nhớ. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến sẽ học hỏi kinh nghiệm của Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động Hàn Quốc về việc vận hành tổ chức đối thoại xã hội. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng sẽ đề nghị Ủy ban Hàn Quốc tư vấn về việc giải tỏa mâu thuẫn quan hệ lao động trong giai đoạn công nghiệp hóa và sửa đổi luật về quan hệ lao động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức hợp tác với Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động Hàn Quốc sau lần đầu đề nghị hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại xã hội vào tháng 9/2018 nhân Hội nghị Đại hội đồng của Hiệp hội quốc tế Hội đồng kinh tế-xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) diễn ra tại Paris, Pháp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức trực thuộc đảng Cộng sản, quản lý các tổ chức xã hội ở mọi lĩnh vực, như thanh niên, nông dân, phụ nữ, văn hóa, tôn giáo, đóng vai trò thu thập ý kiến người dân. Cơ quan này có quyền hạn rất rộng như đệ trình dự thảo luật lên Quốc hội, chỉ định ứng cử viên đại biểu Quốc hội, giám sát các cơ quan Nhà nước.

Tùy viên Lao động thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Yoon-hye hy vọng thông qua sự hợp tác lần này, hai nước sẽ xây dựng được kênh hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lựa chọn của ban biên tập