Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Phụ nữ và gia đình: "Cần giữ nguyên điều luật hiện hành về định nghĩa gia đình"

Write: 2022-09-26 13:35:31Update: 2022-09-26 13:35:56

Bộ Phụ nữ và gia đình: "Cần giữ nguyên điều luật hiện hành về định nghĩa gia đình"

Photo : YONHAP News

Văn phòng nghị sĩ Chung Kyung-hee (đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân) ngày 24/9 cho biết Bộ Phụ nữ và gia đình khi được hỏi ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật cơ bản về gia đình lành mạnh, đã đưa ra lập trường rằng cần duy trì điều khoản luật hiện hành, không công nhận về mặt pháp lý với các cặp vợ chồng không chính thức, sống chung nhưng không đăng ký kết hôn.
 
Dự thảo sửa đổi được đề xuất vào tháng 11/2020 bởi nghị sĩ Nam In-soon đảng Dân chủ đồng hành, trong đó xóa điều khoản quy định "gia đình là một đơn vị được cấu thành bởi quan hệ hôn nhân, huyết thống, nhận nuôi", thuật ngữ "gia đình lành mạnh" cũng được sửa thành "gia đình".

Tháng 4 năm ngoái, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Phụ nữ và gia đình đã công bố Kế hoạch cơ bản về gia đình lành mạnh lần 4, trong đó có nội dung công nhận các cặp đôi sống chung không kết hôn, “gia đình ủy thác” (gia đình được cơ quan chức năng giao phó nuôi dưỡng trẻ em bị bạo hành) cũng là "gia đình" theo pháp luật.

Theo đó, có ý kiến cho rằng nội dung thu hẹp phạm vi định nghĩa "gia đình" trong luật hiện hành sẽ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol quyết định sẽ để nguyên điều khoản này.

Bộ Phụ nữ và gia đình giải thích việc giữ nguyên phần định nghĩa "gia đình" là nhằm hạn chế tranh cãi, mở rộng hỗ trợ một cách thực chất hơn. Trong thời gian tới, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ tiếp tục xem xét sửa đổi về các hình thái hộ gia đình trong Luật cơ bản về gia đình lành mạnh dựa trên sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập