Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ 26/9

Write: 2022-09-26 13:39:18Update: 2022-09-26 18:47:44

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/9, Hàn Quốc ghi nhận 14.168 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất trong 11 tuần trở lại đây.

Số ca nguy kịch là 427 ca, tăng 11 ca so với một ngày trước, ba ngày liên tiếp trên mốc 400 ca. Thêm 33 ca tử vong do COVID-19, gồm 23 ca là người trên 80 tuổi, 8 ca người ngoài 70 tuổi, nhóm tuổi 60, 50 mỗi nhóm 1 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.

Từ ngày 26/9, Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài trời, áp dụng với cả biểu tình, chương trình biểu diễn và trận đấu thể thao quy mô trên 50 người. Quy định trên được Chính phủ đưa ra sau khi cân nhắc số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm, khả năng miễn dịch và năng lực ứng phó như tiêm chủng, thuốc điều trị, công suất giường bệnh được cải thiện.

Cơ quan phòng dịch cho biết quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài trời được dỡ bỏ chỉ có nghĩa là sẽ không áp dụng xử phạt, đề nghị nhóm nguy cơ rủi ro cao và người dân khi đến nơi tập trung đông người cần tự giác đeo khẩu trang, chú ý văn hóa phòng dịch nơi đông người như che miệng khi ho.

Quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vẫn được duy trì. Chính phủ cũng đang xem xét phương án bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 khuếch đại gen (PCR) một ngày sau khi nhập cảnh từ nước ngoài.

Các quy định phòng dịch khác như cách ly 7 ngày nếu dương tính với COVID-19, cấm thăm viếng trực tiếp tại bệnh viện điều dưỡng dự kiến sẽ từng bước được điều chỉnh trong thời gian tới.

Mặt khác, từ ngày 27/9, người dân có thể đặt lịch tiêm chủng với vắc-xin COVID-19 cải tiến, có hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa biến thể Omicron. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng là người ngoài 60 tuổi và bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Trong đó, người đã hoàn tất hai mũi tiêm 4 tháng trước thì có thể đặt lịch và tiêm phòng từ ngày 11/10.

Lựa chọn của ban biên tập