Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch Kim Jong-un từng đề nghị đàm phán trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump

Write: 2022-09-26 14:00:36Update: 2022-09-26 18:46:50

Photo : YONHAP News

Nhóm phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Mỹ (Korean-American Club) ngày 25/9 công bố 27 bức thư trao đổi giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vòng từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2019.

Trong các bức thư này, có một bức thư được Chủ tịch Kim Jong-un gửi cho cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 9/2018, thời điểm Washington đang gây sức ép với Bình Nhưỡng về bước đi phi hạt nhân hóa sau hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6 cùng năm.

Khi đó, ông Kim Jong-un đã viết rằng thay vì "khẩu chiến" với Ngoại trưởng Mỹ, lúc đó là ông Mike Pompeo, cũng là đại diện cấp cao của Mỹ trong đàm phán với Bình Nhưỡng, Chủ tịch miền Bắc mong muốn trao đổi ý kiến sâu và trực tiếp với "Ngài Donald Trump".

Bức thư được viết vào ngày 21/9/2018, nêu rõ rằng ông Kim hy vọng thảo luận trực tiếp vấn đề phi hạt nhân hóa với cựu Tổng thống Trump, không phải là cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhà lãnh đạo miền Bắc còn viết rằng sự quan tâm quá mức của Tổng thống Moon Jae-in là không cần thiết, và không mong muốn ông Moon can dự vào. Bức thư này đã được viết chỉ hai ngày sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/9/2018.

Cựu Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Chun-sig chỉ ra rằng Chủ tịch Kim Jong-un không tin tưởng quan chức Mỹ và cựu Tổng thống Moon Jae-in, nên muốn trực tiếp đàm phán với ông Trump để truyền tải chính xác lập trường của bản thân.

Sau cuộc hội đàm tại Singapore, lãnh đạo Mỹ-Triều đã liên tục trao đổi thư từ, và không tiếc lời thể hiện sự tôn trọng đối phương. Trong thư, Chủ tịch Kim Jong-un ca ngợi ông Trump là một nhà lãnh có năng lực quyết đoán, một chính trị gia quyết liệt và kiệt xuất; trong khi ông Trump gọi ông Kim Jong-un là "Ngài Chủ tịch thân mến" và còn gửi lời hỏi thăm tới gia đình ông Kim. Tuy nhiên, hai bên đã giảm việc trao đổi thư từ kể từ sau khi hội đàm Mỹ-Triều lần hai đổ bể tại Hà Nội (Việt Nam).

Tháng 8/2019, khi tiến trình đàm phán vẫn trong tình trạng bế tắc sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba tại Bàn Môn Điếm, Chủ tịch Kim Jong-un tỏ ra bất mãn rằng miền Bắc không được nhận lại gì từ Mỹ như giảm nhẹ cấm vận, dừng tập trận chung với Hàn Quốc.

Nhóm phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Mỹ hy vọng dư luận sẽ hiểu hơn về quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng thông qua các bức thư được công bố lần này.

Lựa chọn của ban biên tập