Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tập trận chung trên biển phía Đông vào ngày 30/9

Write: 2022-09-29 12:25:44Update: 2022-09-30 15:45:12

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tập trận chung trên biển phía Đông vào ngày 30/9

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc ngày 29/9 công bố sẽ tập trận tác chiến chống hạm với Mỹ và Nhật Bản trên vùng biển quốc tế, biển phía Đông vào ngày 30/9.

Hải quân giải thích cuộc tập trận này được tổ chức nhằm tăng cường năng lực đối phó với mối uy hiếp tàu ngầm của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục gia tăng khiêu khích hạt nhân và tên lửa, điển hình là một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây, đẩy cao năng lực tên lửa đạn đạo phóng tàu ngầm (SLBM).
  
Hải quân Hàn Quốc sẽ cử tàu khu trục Hoàng đế Munmu, Hải quân Mỹ cử tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan và tuần dương hạm Chancellorsville, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cử tàu khu trục Asahi tham gia tập trận.

Cuộc tập trận sẽ được diễn ra theo hình thức mỗi nước tiến hành thăm dò, phát hiện và truy dấu tàu ngầm của quân địch, trao đổi thông tin với nhau.

Hồi đầu tháng 8, Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận "Pacific Dragon" (Rồng Thái Bình Dương) tại khu vực bang Hawaii (Mỹ). Đây là cuộc tập trận đa quốc gia về thăm dò và truy dấu tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, có sự tham gia của cả Canada và Australia. 

Trước đó, trên trang mạng xã hội cá nhân, nghị sĩ Ahn Gyu-back (đảng Dân chủ đồng hành) cũng công bố thông tin Hải quân Hàn-Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sẽ tập trận chống tàu ngầm với Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản tại vùng biển phía Đông, cách đảo Dokdo 150 km.

Đây sẽ là lần đầu tiên ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tập trận chung sau 5 năm kể từ cuộc tập trận chung trên vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju hồi tháng 4/2017.

Trong bài phỏng vấn với truyền thông Mỹ gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trực tiếp nhắc tới việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cần thiết hợp tác an ninh để đối phó với vấn đề hạt nhân miền Bắc. Điều này cho thấy trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa giao lưu quân sự với Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập