Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc được đưa vào danh sách theo dõi Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới

Write: 2022-09-30 13:15:44Update: 2022-09-30 13:33:24

Hàn Quốc được đưa vào danh sách theo dõi Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới

Photo : YONHAP News

Công ty cung cấp dữ liệu tài chính FTSE Russell (Anh) ngày 29/9 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí, đưa Hàn Quốc vào danh sách theo dõi trong Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới (World Government Bond Index-WGBI), một trong ba chỉ số trái phiếu lớn nhất thế giới.

FTSE Russell giải thích Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những sáng kiến đề xuất nhằm cải thiện cơ cấu thị trường và khả năng tiếp cận thị trường vốn của Hàn Quốc. Công ty này sẽ tiếp tục thu thập phản hồi từ những người tham gia thị trường để xem liệu những cải cách được đề xuất đã được thực hiện hay chưa nhằm đánh giá mức độ tiếp cận thị trường có được cải thiện hay không.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng việc được FTSE Russell đưa vào trong danh sách theo dõi lần này sẽ là cơ hội giúp Seoul chính thức gia nhập Chỉ số trái phiếu chính phủ thế giới vào tháng 9 năm sau.

Chỉ số trái phiếu chính phủ thế giới là một trong ba chỉ số trái phiếu lớn trên thế giới, sáp nhập trái phiếu của 23 nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc với dòng tiền theo dõi ước tính khoảng 2.500 tỷ USD.

Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF) dự đoán nếu Hàn Quốc gia nhập WGBI thì sẽ thu hút dòng tiền khoảng 50.000-60.000 tỷ won (34,87-41,84 tỷ USD) từ nhà đầu tư nước ngoài đổ vào trái phiếu. Mặt khác, chi phí lãi suất được cắt giảm do lãi suất trái phiếu kho bạc Nhà nước giảm ước tính rơi vào khoảng 500-1.100 tỷ won (349-767 triệu USD) mỗi năm.

Lựa chọn của ban biên tập