Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quan chức hạt nhân Hàn Quốc điện đàm liên tiếp với người đồng cấp Mỹ, Nhật về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Write: 2022-09-30 13:55:13Update: 2022-09-30 13:56:20

Quan chức hạt nhân Hàn Quốc điện đàm liên tiếp với người đồng cấp Mỹ, Nhật về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Pháp, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn ngày 29/9 (giờ địa phương) đã lần lượt họp trực tuyến với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.

Một ngày trước, tức ngày 28/9, ông Kim cũng đã có cuộc điện đàm với Đại diện hạt nhân Mỹ và Nhật Bản để thảo luận phương án đối phó với vụ phóng tên lửa của miền Bắc.

Tại cuộc họp, ông Kim đã chia sẻ lo ngại sâu sắc với quan chức hai nước về việc Bắc Triều Tiên hai ngày liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nâng số vụ phóng lên ba vụ trong vòng 5 ngày.

Ngoài ra, quan chức hạt nhân Hàn Quốc cũng lên án mạnh mẽ việc Bình Nhưỡng liên tục khiêu khích, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy cao mối đe dọa với bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.

Quan chức ba bên nhất trí sẽ tiếp tục điện đàm và thảo luận sâu phương án đối phó trong thời gian tới.

Mặt khác, trong ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc đã có cuộc họp với Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị và an ninh thuộc Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Errera. Hai bên cùng chia sẻ mối lo ngại sâu sắc về việc Bình Nhưỡng gần đây thông qua pháp lệnh chính sách sức mạnh hạt nhân, liên tục phóng tên lửa đận đạo tầm ngắn nhằm đẩy cao uy hiếp hạt nhân. Đồng thời, quan chức hai bên cũng trao đổi phương án tăng cường hợp tác cụ thể về vấn đề này.

Ông Kim đã trình bày với Tổng cục trưởng Philippe Errera về "đề xuất táo bạo" về lộ trình phi hạt nhân hóa miền Bắc của Chính phủ Hàn Quốc. Đáp lại, quan chức Pháp bày tỏ lập trường ủng hộ tích cực nỗ lực nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa của Chính phủ Seoul.

Hàn Quốc và Pháp ra mắt cơ chế thảo luận cấp cao về đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên vào năm 2017 nhằm tăng cường hợp tác chiến lược trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Sự kiện lần này là cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau hơn hai năm, kể từ cuộc họp lần thứ 4 năm 2020.

Lựa chọn của ban biên tập