Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền và Chính phủ thảo luận sửa đổi tổ chức Chính phủ

Write: 2022-10-04 09:51:56Update: 2022-10-04 18:48:12

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chính thức thảo luận về việc sửa đổi tổ chức Chính phủ nhân kỳ họp thường kỳ Quốc hội.

Trọng tâm thảo luận là việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, vừa là cam kết tranh cử, vừa là bài toán điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phương hướng sửa đổi là chuyển giao các nghiệp vụ của Bộ Phụ nữ và gia đình về chính sách thanh niên, gia đình, tăng cường quyền và lợi ích của phụ nữ, bình đẳng giới, sang cho Bộ Y tế và phúc lợi. Thay vào đó, một phương án đang được xem xét là lập mới "Cơ quan chính sách dân số và gia đình" cấp Thứ trưởng, bao quát các chính sách liên quan.

Ngoài ra, một nội dung sửa đổi quan trọng khác là nâng cấp Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) thành Bộ, để tăng cường vị thế của hệ thống đãi ngộ người có công; lập mới Cơ quan hỗ trợ Hàn kiều. 

Trước đó, phe cầm quyền đã thảo luận về phương án tách Bộ Y tế và phúc lợi thành Bộ Y tế và Bộ Phúc lợi, nhưng cuối cùng đã không đi tới kết luận.

Để dự thảo sửa đổi tổ chức Chính phủ được thông qua tại Quốc hội thì phe cầm quyền sẽ cần tới sự phối hợp của đảng đối lập Dân chủ đồng hành, đảng đang chiếm đa số ghế. Tuy nhiên, điều này là không hề dễ dàng bởi cục diện chính giới Hàn Quốc hiện nay đang đóng băng do tranh cãi về chuyến công du Anh, Mỹ, Canada của Tổng thống gần đây, và việc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán tiến hành điều tra qua văn bản đối với cựu Tổng thống Moon Jae-in liên quan tới vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020.

Lựa chọn của ban biên tập