Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập quy kết Văn phòng Tổng thống thao túng Cơ quan Thanh tra và kiểm toán

Write: 2022-10-06 13:36:08Update: 2022-10-06 18:46:27

Đảng đối lập quy kết Văn phòng Tổng thống thao túng Cơ quan Thanh tra và kiểm toán

Photo : YONHAP News

Đảng Dân chủ đồng hành ngày 6/10 đang công kích mạnh mẽ Văn phòng Tổng thống đứng sau việc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) yêu cầu điều tra qua văn bản đối với cựu Tổng thống Moon Jae-in liên quan tới vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi năm 2020.

Tranh cãi dấy lên sau khi truyền thông ghi lại được đoạn tin nhắn trao đổi giữa Tổng thư ký BAI Ryou Byeong-ho và Cố vấn Hoạch định công tác điều hành quốc gia Lee Kwan-sup thuộc Văn phòng Tổng thống. Trong đó ông Ryou nhắn rằng "hôm nay sẽ nộp tài liệu giải trình", bị cho là đã báo cáo lên Văn phòng Tổng thống về kế hoạch công việc, đi ngược lại tính trung lập và độc lập của cơ quan này.

Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích đoạn tin nhắn này cho thấy Văn phòng Tổng thống đang thao túng BAI, thao túng công tác điều hành quốc gia, đi ngược lại Hiến pháp.

Các ủy viên Ủy ban pháp chế và tư pháp của đảng này ngày 6/10 đã tổ chức họp báo, yêu cầu bãi nhiệm và bắt giữ điều tra ông Ryou. Ngoài ra, đảng này cũng yêu cầu Giám đốc BAI Choe Jae-hae từ chức. Đảng này cảnh cáo nếu nghi ngờ Văn phòng Tổng thống thông đồng với BAI không được điều tra, thì đảng này sẽ xúc tiến tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội để làm sáng tỏ vụ việc.

Các nghị sĩ từng giữ chức Bộ trưởng dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng tổ chức họp báo trước trụ sở BAI, yêu cầu cơ quan này dừng hành động "thanh tra chính trị".

Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân một lần nữa chỉ trích việc cựu Tổng thống Moon Jae-in liên tục từ chối điều tra về vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020, yêu cầu ông Moon phải chấp thuận điều tra.

Về phần mình, Tổng thống Yoon Suk-yeol phản bác nghi ngờ Văn phòng Tổng thống cấu kết với BAI, nhấn mạnh rằng ông không có thời gian, cũng không có lý do gì để can thiệp vào hoạt động của cơ quan này.

Mặt khác, gia quyến công chức bị bắn chết trên biển Tây dự kiến sẽ tố giác cựu Tổng thống Moon Jae-in lên Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul vào ngày 7/10.

Lựa chọn của ban biên tập