Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía Đông

Write: 2022-10-06 16:11:26Update: 2022-10-06 18:45:17

Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía Đông

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 6/10 cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành diễn tập phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tại hải phận quốc tế thuộc vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên ba nước tập trận trên biển Đông hai tuần liên tiếp, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang liên tục đẩy cao khiêu khích bằng một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận của ba nước được phân tích là nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên.

Phía Hàn Quốc huy động tàu khu trục Aegis "Sejong Đại đế" (7.600 tấn) đến tập trận. Hải quân Mỹ cử tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan (103.000 tấn) và khu trục hạm Benfold (6.900 tấn) thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay. Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cử tàu khu trục Chokai (7.500 tấn) tham gia.

Tại cuộc tập trận lần này, ba nước đã giả định về tình huống Bình Nhưỡng khiêu khích tên lửa đạn đạo, tiến hành diễn tập về việc chia sẻ thông tin liên quan đến mục tiêu, thuần thục các quy trình về thăm dò, truy dấu và bắn hạ tên lửa.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết thông qua cuộc tập trận phòng thủ tên lửa trên biển lần này, ba nước sẽ củng cố hơn nữa năng lực thực thi tác chiến và trạng thái sẵn sàng đối phó với bất cứ động thái khiêu khích tên lửa nào của Bắc Triều Tiên.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã cập cảng Busan vào 23/9 vừa qua, sau đó tập trận trên biển với Hải quân Hàn Quốc từ ngày 26-29/9, tập trận chung chống ngầm Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 30/9, rồi sau đó di chuyển đến vùng biển Nhật Bản. Tuy nhiên, sau động thái phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của miền Bắc vào ngày 4/10, ngay ngày hôm sau, quân đội Mỹ đã điều động tàu sân bay quay trở lại biển Đông.

Lựa chọn của ban biên tập