Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Các địa phương Hàn Quốc thực thi đối sách phòng dịch chăn nuôi đặc biệt vào mùa đông

Write: 2022-10-06 16:36:53Update: 2022-10-06 18:48:13

Các địa phương Hàn Quốc thực thi đối sách phòng dịch chăn nuôi đặc biệt vào mùa đông

Photo : YONHAP News

Chính quyền hai tỉnh Gangwon và Gyeonggi ngày 5/10 công bố thực hiện đối sách phòng dịch đặc biệt trong vòng từ tháng 10 tới tháng 2 năm sau, nhằm đối phó một cách hiệu quả với các dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm. 

Trong tháng trước, tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và thành phố Gimpo, Paju (tỉnh Gyeonggi) đã phát hiện có 4 trang trại nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF). Trong khi đó, số lượng chim di cư bay tới Hàn Quốc để trú đông, vật trung gian truyền nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao, đang ngày càng gia tăng, nâng cao nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm. Thêm vào đó vào mùa đông, tần suất phát sinh dịch lở mồm long móng ở các nước lân cận cũng tăng cao. 

Trong cả năm nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 6 trang trại nhiễm tả lợn châu Phi, bệnh có tỷ lệ gây tử vong lên tới 100%, vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh. Dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan sang nhiều địa phương khác. Số trường hợp lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi cũng ngày một tăng.

Với trường hợp dịch cúm gia cầm, trong năm ngoái toàn Hàn Quốc có 47 trang trại bị nhiễm bệnh, gây tổng thiệt hại 36,2 tỷ won (25,7 triệu USD). Dịch lở mồm long móng nhờ lợn được tiêm phòng vắc-xin nên thiệt hại giảm mạnh. Tuy nhiên, dịch thường phát sinh vào mùa đông, khiến các hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng.

Chính vì vậy mà chính quyền các địa phương Hàn Quốc quyết định thực thi biện pháp đối sách đặc biệt phòng dịch vào mùa đông. Tỉnh Gyeonggi sẽ áp dụng cho tới tháng 2 năm sau, do địa phương này tập trung nhiều hộ chăn nuôi, nguy cơ bùng phát ba bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm cao. Tỉnh Gangwon đã ba năm liên tiếp bùng phát dịch tả lợn châu Phi, nên đang dốc toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong năm nay. Tỉnh Bắc Gyeongsang liên tục phát hiện lợn rừng nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi trong năm nay, nên cũng đang dốc sức phòng dịch. Các địa phương ven biển Tây, nơi có nhiều chim di cư bay tới, thì đang nỗ lực phòng dịch cúm gia cầm. Các địa phương cũng đang đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin dịch lở mồm long móng, tăng cường giám sát, xử phạt hành chính với các hộ chăn nuôi có tỷ lệ hình thành kháng thể thấp.

Lựa chọn của ban biên tập