Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 18/11

Write: 2022-11-21 14:52:54Update: 2022-12-19 14:45:12

Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 18/11

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã công bố đoạn phim về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-17 tiến hành vào ngày 18/11 vừa qua dưới sự chỉ đạo bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Đây là lần xuất hiện của ông Kim sau hơn một tháng.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 đã được lắp trên bệ phóng di động để phóng vào cùng ngày. Toàn bộ quá trình vụ phóng đã được miền Bắc ghi lại thành phim và công bố chi tiết.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin cho biết sức mạnh vô biên của miền Bắc đang vươn xa ra vạn dặm ngoài vũ trụ.

Miền Bắc công bố tên lửa Hwasong-17 đã bay xa gần 1.000 km, đạt độ cao hơn 6.000 km, và rớt chính xác xuống mục tiêu dự kiến trên vùng biển thuộc hải phận quốc tế. Nếu phóng với góc độ thông thường, tên lửa này sẽ bay xa hơn 15.000 km, đặt toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ vào tầm bắn.

Bình Nhưỡng đe dọa "trò chơi đối phó quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên" của liên quân Hàn-Mỹ sẽ bị đánh bại, cảnh cáo Washington nếu tăng cường cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho các nước đồng minh và tập trận chiến tranh thì Bình Nhưỡng sẽ có các biện pháp quân sự quyết liệt hơn.

Đài truyền hình trung ương miền Bắc nhấn mạnh sẽ "lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân", lấy sự đối đầu trực diện đáp trả sự đối đầu trực diện; đồng thời lần đầu đề cập đến sự tồn tại của một đơn vị "tên lửa đạn đạo xuyên lục địa". Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên cũng đã công bố một đơn vị vận hành hạt nhân chiến thuật.

Trưởng Phòng nghiên cứu về Bắc Triều Tiên thuộc Viện nghiên cứu thống nhất Hong Min cho biết hệ thống vận hành tên lửa của miền Bắc bao gồm hệ thống hạt nhân chiến thuật nhắm vào Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Các đơn vị vận hành tên lửa được miền Bắc lập ra, để tăng cường khả năng bố trí thực chiến.

Một ngày sau vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc, liên quân Hàn-Mỹ ngày 19/11 đã huy động máy bay ném bom chiến lược B-1B để tiến hành tập trận chung trên không. Máy bay B-1B đã bay cùng với máy bay chiến đấu F-35A của quân đội Hàn Quốc và máy bay F-16 của quân đội Mỹ.

Quân đội cho biết cuộc tập trận lần này là chiến lược áp đảo, một lần nữa thể hiện quyết tâm thực hiện cam kết vững chắc về phòng vệ cho bán đảo Hàn Quốc của Mỹ, khẳng định tư thế sẵn sàng và năng lực phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập