Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Văn phòng Tổng thống bác yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn của phe đối lập

Write: 2022-11-28 16:38:20Update: 2022-11-28 17:48:00

Văn phòng Tổng thống bác yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn của phe đối lập

Photo : YONHAP News

Sau khi đạt được nhất trí về việc tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, chính giới Hàn Quốc lại tiếp tục đối đầu về vấn đề bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min. 

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành tiếp tục gây sức ép yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol bãi nhiệm ông Lee. Đảng này tuyên bố sẽ xúc tiến dự thảo luận tội hoặc kiến nghị bãi nhiệm ông Lee tại Quốc hội nếu Tổng thống Yoon không bãi nhiệm ông này cho tới hết ngày 28/12. Đảng đối lập yêu cầu Chính phủ phải phối hợp với quá trình điều trần tại Quốc hội, không được quay lưng lại với yêu cầu của người dân.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống vẫn đang bác bỏ yêu cầu của phe đối lập, cho biết vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại. Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống cho biết việc bãi nhiệm Bộ trưởng Lee trước khi tiến hành phiên điều trần tại Quốc hội là không đúng "đạo nghĩa chính trị". Nếu vậy, không cần thiết phải tiến hành phiên điều trần.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng phản đối yêu cầu bãi nhiệm ông Lee trước khi tiến hành phiên điều trần là một sự công kích chính trị, cho rằng đảng đối lập sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu vô lý hơn nếu Tổng thống chấp thuận yêu cầu lần này.

Một số ý kiến trong phe cầm quyền đang cho rằng phải đối phó thật cứng rắn bằng cách "tẩy chay" phiên điều trần, tuy nhiên ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh đây không phải là lập trường chính thức của đảng cầm quyền.

Trong trường hợp đảng đối lập có hành động cụ thể, như xúc tiến dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn, thì lịch trình Quốc hội bao gồm việc thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 có thể bị ảnh hưởng.

Lựa chọn của ban biên tập