Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Mỹ liệt thêm ba cán bộ cấp cao Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Write: 2022-12-02 10:11:39Update: 2022-12-02 15:50:33

Mỹ liệt thêm ba cán bộ cấp cao Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/12 (giờ địa phương) cho biết đã liệt ba cán bộ Đảng Lao động Bắc Triều Tiên là Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học quốc phòng Jon Il-ho, cựu Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu Yu Jin, cựu Tổng Cục trưởng Chính trị Kim Su-gil vào danh sách trừng phạt. 

Ông Jon Il-ho và Yu Jin giữ các chức vụ cao như Thứ trưởng và Bộ trưởng trong Bộ Công nghiệp quân nhu và có ảnh hưởng quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của miền Bắc. Hai người này còn trực tiếp tham gia vào nhiều cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo của nước này từ sau năm 2017. 

Bộ Công nghiệp quân nhu là đơn vị chịu trách nhiệm về ngành công nghiệp quân nhu của Bình Nhưỡng, với cơ quan chủ chốt là Viện Khoa học quốc phòng, nắm vai trò chủ đạo trong nghiên cứu và phát triển vũ khí hiện đại như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên. 

Ông Kim Su-gil giữ chức Tổng cục trưởng Chính trị  từ năm 2018 đến năm 2021, quản lý các công việc duy trì-vận hành và nhân sự của quân đội miền Bắc. Ông Kim đã giữ nhiệm vụ giám sát việc thực thi quyết định của Đảng Lao động trong chương trình WMD.  

Bộ Tài chính Mỹ đã nhấn mạnh những vụ phóng tên lửa gần dây của Bình Nhưỡng cho thấy lý do tại sao tất cả các quốc gia phải thi hành triệt để Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đó là nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên đảm bảo được kỹ thuật, nguyên vật liệu phát triển sức mạnh vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập