Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Tổ chức Lao động quốc tế sẽ can thiệp khẩn cấp lệnh cưỡng chế lao động vận tải hàng hóa quay lại làm việc của Chính phủ"

Write: 2022-12-05 10:04:35Update: 2022-12-05 18:05:05

"Tổ chức Lao động quốc tế sẽ can thiệp khẩn cấp lệnh cưỡng chế lao động vận tải hàng hóa quay lại làm việc của Chính phủ"

Photo : KBS News

Công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc đã công bố bức thư nhận được từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 2/12 vừa qua nhằm phúc đáp yêu cầu của công đoàn trước việc Chính phủ Seoul ban lệnh cưỡng chế quay lại làm việc để đối phó với cuộc tổng đình công của phía công đoàn.

Trong thư, Tổ chức Lao động quốc tế cho biết sẽ ngay lập tức can thiệp khẩn cấp vào các biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc. Dựa trên căn cứ này, giới lao động khẳng định ILO đã công nhận lệnh cưỡng chế quay lại làm việc của Chính phủ là vi phạm các công ước của ILO.

Xét đến các quyết định của Tổ chức Lao động quốc tế trong quá khứ, không thể xem việc các công ty vận tải ngừng hoạt động sẽ khiến quốc gia rơi vào tình trạng khẩn cấp, biện pháp cưỡng chế lao động là hạn chế quyền đình công của người lao động.

Nếu đúng theo công bố của giới lao động là ILO cho rằng biện pháp của Chính phủ là vi phạm các công ước, thì công đoàn lao động vận tải đã có thêm được sức mạnh. Đó là bởi việc vi phạm các công ước ILO sẽ trở thành gánh nặng lớn cho một nước thành viên của tổ chức này như Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng cụm từ "can thiệp"của ILO ở đây được cho là bước "điều tra ý kiến" đối với Chính phủ, chứ không phải bày tỏ lập trường lo ngại của ILO với lệnh cưỡng chế quay lại làm việc.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho thừa nhận việc ILO có gửi bức thư này đến phía công đoàn trên danh nghĩa là Tổng giám đốc tổ chức này, và lập trường của phía ILO chỉ là "điều tra ý kiến" đơn giản.

Trước tình hình này, Chính phủ đang có kế hoạch sẽ trừng phạt bổ sung đối với những tài xế từ chối vận chuyển hàng hóa, như không chi trả tiền trợ cấp giá và thuế xăng dầu trong vòng một năm, hay loại các xe vận chuyển hàng hóa ra khỏi đối tượng được miễn phí thông hành trên đường cao tốc.

Lựa chọn của ban biên tập