Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam tại Seoul

Write: 2022-12-06 14:45:27Update: 2022-12-06 16:13:17

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam tại Seoul

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 6/12 đã tham dự "Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam" được Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tổ chức tại khách sạn Lotte (Seoul).

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho, cùng hơn 300 đại diện đến từ các doanh nghiệp hai nước.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Doanh nghiệp hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai ở đủ các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch.

Trong vòng 30 năm qua, quan hệ Hàn-Việt đã phát triển trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội. Ông Nguyễn Xuân Phúc cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam có thể đầu tư một cách hiệu quả và bền vững.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho đề xuất ba phương hướng hợp tác gồm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, mở rộng phạm vi hợp tác thương mại, nâng cấp hợp tác song phương nhằm nhảy vọt lên nền kinh tế kỹ thuật số.

Tại diễn đàn cùng ngày, hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác ở lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng xanh, các bài toán hợp tác bền vững trong tương lai. Doanh nghiệp và Chính phủ hai bên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại, kỹ thuật số và kinh doanh thân thiện môi trường.

Có tổng cộng 15 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết tại diễn đàn này, trong đó có MOU về hợp tác khai thác đường bay giữa Hãng hàng không quốc gia Korean Air và Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Lựa chọn của ban biên tập