Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hội đồng EU gia hạn một năm cấm vận các cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền

Write: 2022-12-06 13:04:02Update: 2022-12-06 18:18:26

Hội đồng EU gia hạn một năm cấm vận các cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền

Photo : YONHAP News

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/12 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí, tuyên bố tiếp tục cấm vận thêm một năm tới ngày 8/12 năm sau đối với hai cá nhân và một tổ chức của Bắc Triều Tiên, vì phải chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm và đàn áp nhân quyền nghiêm trọng.

Danh sách cấm vận của Hội đồng EU có tổng cộng 17 cá nhân và 5 tổ chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Ri Yong-gil, Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát thuộc Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên Jong Kyong-thaek và Viện Kiểm sát trung ương miền Bắc. Hội đồng Liên minh châu Âu giải thích quyết định lần này nhằm khẳng định quyết tâm của EU trong việc lên án các hành vi xâm phạm và đàn áp nhân quyền bằng mọi cách.

Tháng 3 năm ngoái, EU đã đưa các cá nhân và tổ chức trên vào danh sách trừng phạt là bởi những đối tượng này phải chịu trách nhiệm về việc chà đạp nhân quyền vì đã có các hành vi xử phạt, tra tấn và đối xử vô nhân đạo mà không hề trải qua các quy trình tư pháp nào. 

Riêng Viện Kiểm sát trung ương Bắc Triều Tiên bị cấm vận vì đã thực hiện các hành vi truy tố và xử phạt trong các phiên tòa xét xử bất công, cho thấy một chính quyền miền Bắc rõ ràng đang xâm hại nhân quyền nghiêm trọng.

Khi đó, Hội đồng EU cũng đã trừng phạt 11 cá nhân và 4 tổ chức của Nga và Trung Quốc, trong đó có 4 cá nhân của Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, và các cá nhân có dính líu tới vụ đàn áp nhân quyền ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Đến tháng 12 năm ngoái, Hội đồng EU đã bổ sung thêm Tập đoàn Wagner của Nga, một công ty tư nhân tuyển nhiều "lính đánh thuê" tham chiến ở Ukraine, và những người liên quan vào danh sách cấm vận, nâng tổng số đối tượng bị trừng phạt lên 17 cá nhân và 5 tổ chức.

Các đối tượng bị chế tài sẽ bị cấm nhập cảnh vào các nước EU, bị đóng băng tài sản tại EU. Các cá nhân hay tổ chức thuộc nước thành viên Liên minh châu Âu cũng bị cấm cung cấp vốn cho các đối tượng có tên trong danh sách đen trừng phạt.

Lựa chọn của ban biên tập