Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Tiếng Hàn vượt tiếng Trung trở thành ngoại ngữ được học nhiều thứ 7 trên ứng dụng Duolingo

Write: 2023-01-20 12:27:59Update: 2023-01-20 12:49:16

Tiếng Hàn vượt tiếng Trung trở thành ngoại ngữ được học nhiều thứ 7 trên ứng dụng Duolingo

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 17/1 (giờ địa phương) đưa tin cho biết theo kết quả khảo sát ứng dụng học ngoại ngữ toàn cầu Duolingo, tiếng Hàn xếp thứ 7 trong số những ngoại ngữ được học nhiều nhất trên ứng dụng này năm 2022. 

Ứng dụng Duolingo có khoảng 500 triệu người dùng, trong đó người học tiếng Anh là nhiều nhất, tiếp đến là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Ý. Tiếng Hàn xếp thứ 7, sau đó lần lượt là tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Ấn Độ.

CNN phân tích tiếng Trung dù được dùng nhiều nhưng do hình ảnh quốc gia Trung Quốc bị xấu đi nên người học ngoại ngữ này giảm.

Đặc biệt, tiếng Hàn được ưa chuộng nhiều ở các nước Tây Á và Đông Nam Á. Đây là ngôn ngoại ngữ có số lượng người học dẫn đầu tại 4 nước, trong đó có Philippines và Brunei. Ở Thái Lan, Indonesia và Pakistan, tiếng Hàn cũng lọt vào top cao nhất. Đài CNN cho rằng việc học tiếng Hàn được ưa chuộng dù đây là một ngôn ngữ khó học là một hiện tượng đáng quan tâm.

CNN lý giải nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phổ biến của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Số lượng học sinh của các lớp học tiếng Hàn tại các trường học bậc cao của Mỹ đã tăng từ 5.200 em năm 2002 lên 14.000 em vào năm 2016. Sự bùng nổ của nhóm nhạc thần tượng Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), cùng với sự nổi tiếng của PSY với ca khúc "Gangnam Style" năm 2012, và sự thành công liên tiếp của các phim điện ảnh và truyền hình như "Ký sinh trùng" hay "Trò chơi con mực", khiến người hâm mộ quan tâm nhiều hơn tới Hàn Quốc và tiếng Hàn. Thêm vào đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng nỗ lực truyền bá văn hóa bằng các chính sách như tích cực cử giáo viên tiếng Hàn tới các nước Đông Nam Á nên cũng khiến tiếng Hàn được yêu thích hơn.

Lựa chọn của ban biên tập