Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 30 triệu ca sau ba năm bùng dịch

Write: 2023-01-23 12:34:57Update: 2023-01-23 12:35:31

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 30 triệu ca sau ba năm bùng dịch

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 23/1 công bố số ca mắc COVID-19 mới tính đến 0 giờ cùng ngày là 9.227 ca, nâng tổng số ca mắc lũy kế từ đầu dịch lên 30.008.756 ca.

Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã vượt mốc 30 triệu sau ba năm kể từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên trong nước vào ngày 20/1/2020.

Dân số Hàn Quốc theo số đăng ký chứng minh thư tính đến cuối năm ngoái là 51.439.038 người. Có thể nói cứ 5 người thì có ba người đã bị nhiễm COVID-19 theo ghi nhận của cơ quan phòng dịch. Tuy vậy, tổng số ca mắc có bao gồm cả trường hợp tái nhiễm, tức mắc COVID-19 trên hai lần.

Theo kết quả khảo sát của KDCA về tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19, thì cứ 5 người lại có 3,5 người từng mắc COVID-19, bao gồm cả trường hợp không nằm trong số liệu thống kê chính thức.

Trong số ca nhiễm mới tính đến 0 giờ ngày 23/1 có 9.167 ca ghi nhận trong cộng đồng và 60 ca ngoại nhập, gồm 29 ca nhập cảnh từ Trung Quốc. Số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 450 ca, giảm 10 ca. Thêm 26 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 lên 33.235 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.

Số ca nhiễm mới dự kiến sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi lượng người di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán tăng, cộng thêm việc Chính phủ nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1.

Lựa chọn của ban biên tập