Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận hai miền Nam-Bắc đều vi phạm Hiệp định đình chiến

Write: 2023-01-26 15:53:44Update: 2023-01-26 17:39:41

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận hai miền Nam-Bắc đều vi phạm Hiệp định đình chiến

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) hôm 26/1 đã công bố kết quả điều tra về vụ máy bay không người lái (drone) miền Bắc xâm chiếm không phận miền Nam diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái và đưa ra kết luận Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều vi phạm Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ký kết năm 1953. 

Trước hết, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc xác nhận việc số nhiều drone miền Bắc đã xâm phạm không phận của Hàn Quốc rõ ràng là vi phạm Hiệp định đình chiến. Trong khi đó, Bộ nhận định việc tác chiến của quân đội Hàn Quốc nhằm đánh chặn máy bay không người lái của miền Bắc ở không phận miền Nam không vi phạm Hiệp định này. Song việc Hàn Quốc gửi drone tới vùng không Bắc Triều Tiên để truy đuổi drone của miền Bắc là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến. 

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc một lần nữa khẳng định sự cần thiết trong việc tuân thủ Hiệp định đình chiến để giải tỏa căng thẳng ngẫu nhiên hoặc cố ý giữa hai miền Nam-Bắc và duy trì tình trạng tạm dừng hành vi đối địch trên bán đảo Hàn Quốc. Để làm được điều này, Bộ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan đối tác của hai bên.  

Vào ngày 26/12 năm ngoái, miền Bắc đã điều động 5 máy bay không người lái cỡ nhỏ vượt sang ranh giới quân sự liên Triều về phía Nam. Đáp trả, quân đội miền Nam đã cử ba máy bay không người lái vượt qua ranh giới quân sự liên Triều về phía Bắc Triều Tiên để do thám.  

Chính phủ Hàn Quốc giải thích việc nước này cử máy bay drone lên phía Bắc là hoạt động tác chiến nằm trong khuôn khổ tự vệ, và cho rằng đây là quyền lợi không bị giới hạn trong nội dung Hiệp định đình chiến.

Lựa chọn của ban biên tập