Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý IV năm 2022 đạt -0,4%

Write: 2023-01-26 14:05:20Update: 2023-02-23 14:37:05

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm 26/1 cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý IV năm 2022 của Hàn Quốc đạt -0,4%. Như vậy, kinh tế Hàn Quốc đã quay về mức tăng trưởng âm sau hai năm rưỡi kể từ khi tỷ lệ tăng trưởng ghi nhận -3% vào quý II năm 2020, thời điểm bắt đầu bùng nổ dịch COVID-19.

Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu tập trung vào chíp bán dẫn và các sản phẩm hóa học đã giảm 5,8%. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,4%, quay về xu thế giảm sau ba quý. Đầu tư xây dựng và đầu tư thiết bị tăng lần lượt 0,7% và 2,3%; tiêu dùng Chính phủ tăng 3,2%, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Song, xuất khẩu và tiêu dùng trì trệ đã kéo nền kinh tế tăng trưởng âm. 

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc của cả năm ngoái đạt 2,6%, tương tự mức dự báo ban đầu của Ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, BOK và Chính phủ đưa ra dự đoán về mức triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay lần lượt là 1,7% và 1,6%, thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Rhee Chang-yong gần đây thậm chí còn nhận định kinh tế Hàn Quốc năm nay có thể sẽ tăng trưởng dưới mức triển vọng là 1,7%.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho thì nhận định rằng kinh tế trong quý I năm nay sẽ quay trở về mức tăng trưởng dương, nhờ Trung Quốc đã nối lại các hoạt động kinh tế. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đang thu hẹp, nên nửa đầu năm nay dự kiến sẽ là giai đoạn hết sức khó khăn, nhấn mạnh Chính phủ cần phải sớm giải ngân ngân sách và vốn đầu tư công.

Lựa chọn của ban biên tập