Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Các cơ quan Nhà nước đặt mục tiêu giải ngân 55% ngân sách đầu tư năm 2023 trong nửa đầu năm

Write: 2023-01-27 13:56:28Update: 2023-01-31 12:15:22

Các cơ quan Nhà nước đặt mục tiêu giải ngân 55% ngân sách đầu tư năm 2023 trong nửa đầu năm

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-dae cùng ngày đã chủ trì hội nghị rà soát lần thứ nhất về tình hình giải ngân đầu tư của các cơ quan Nhà nước, diễn ra tại Cơ quan thông tin tài chính Hàn Quốc. 

Các cơ quan Nhà nước đã lập kế hoạch đầu tư quy mô 63.400 tỷ won (51,4 tỷ USD) trong năm nay, trong đó Chính phủ có kế hoạch giải ngân 34.000 tỷ won (27,6 tỷ USD), tương đương 55% trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân cao kỷ lục, nhằm kích thích kinh tế. 

Theo lĩnh vực, có 33.600 tỷ won (27,3 tỷ USD) được đầu tư ở lĩnh vực hạ tầng kinh tế, xã hội như xây dựng đô thị mới, cung cấp nhà ở cho người dân; 17.400 tỷ won (14,1 tỷ USD) ở lĩnh vực năng lượng như xây dựng cơ sở cung cấp năng lượng hay nhà máy điện nguyên tử.

Thứ trưởng Choi nhấn mạnh vai trò tích cực của các cơ quan Nhà nước là hết sức quan trọng để giải tỏa khó khăn cho đời sống người dân; đề nghị các cơ quan Nhà nước quản lý chặt chẽ để tập trung đầu tư trong nửa đầu năm 2023.

Lựa chọn của ban biên tập