Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ngân hàng Hàn Quốc hoạt động bình thường trở lại với thời gian mở cửa như trước đại dịch COVID-19

Write: 2023-01-30 13:15:45Update: 2023-01-30 18:27:55

Photo : YONHAP News

Các ngân hàng tại Hàn Quốc kể từ ngày 30/1 đã bắt đầu hoạt động với thời gian mở cửa giao dịch bình thường trở lại từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, sau khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ từ cùng ngày. 

Một số ngân hàng tiết kiệm phải giảm giờ làm để phòng dịch từ trước đến nay cũng dự kiến sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại.

Tuy nhiên, công đoàn lao động thuộc các ngân hàng đang phản đối và cho biết sẽ có biện pháp đối phó về mặt pháp luật, vì cho rằng đây là quyết định đơn phương của phía ngân hàng. Phía công đoàn lập luận rằng cần tìm phương án giải tỏa bất tiện cho khách hàng, chứ không chỉ đơn thuần làm theo phương châm của Chính phủ.

Công đoàn đề xuất phương án áp dụng một cách linh hoạt thời gian mở cửa, như rút ngắn thời gian mở cửa đi 30 phút, nhưng tăng số lượng các chi nhánh ngân hàng mở cửa tới sau 4 giờ chiều.

Một quan chức thuộc Công đoàn tài chính toàn quốc cho rằng việc ngân hàng quay trở lại mở cửa giao dịch 7 tiếng mỗi ngày chưa hẳn đã có thể giải quyết được bất tiện cho khách hàng. Phía lãnh đạo ngân hàng không nên đơn phương quyết định, vì trước đó đã thống nhất với công đoàn là sẽ thảo luận thông qua một nhóm chuyên trách về vấn đề này.

Phía công đoàn dự kiến sẽ có các biện pháp cứng rắn về mặt pháp luật như đề nghị tòa án tạm đình chỉ hiệu lực quyết định khôi phục lại thời gian mở cửa của ngân hàng. Mặc dù phía công đoàn không có hành động nào như tự ý rút ngắn thời gian mở cửa giao dịch ở các chi nhánh, nhưng dự kiến mâu thuẫn giữa phía lãnh đạo và công đoàn trước mắt sẽ còn kéo dài.

Lựa chọn của ban biên tập