Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc ra mắt nhóm chuyên trách nhằm thúc đẩy "đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai"

Write: 2023-01-30 14:26:45Update: 2023-01-30 14:27:02

Hàn Quốc ra mắt nhóm chuyên trách nhằm thúc đẩy "đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai"

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc (gọi tắt là Bộ Văn hóa) ngày 30/1 đã ra mắt "Nhóm chuyên trách về đợt bùng nổ Trung Đông lần thứ hai", phụ trách cụ thể hóa nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, được ký kết với Bộ Văn hóa và thanh thiếu niên của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) nhân chuyến thăm UAE của Tổng thống Yoon Suk-yeol. 

Nhóm chuyên trách do quan chức phụ trách chính sách văn hóa của Bộ Văn hóa làm trưởng nhóm, cùng các quan chức phụ trách những lĩnh vực giao lưu chính như văn hóa, nội dung, truyền thông, du lịch, thể thao.

Thông qua nhóm chuyên trách, Bộ Văn hóa sẽ mở rộng xuất khẩu các ngành công nghiệp liên quan tới nội dung Hàn Quốc, tăng cường giao lưu hợp tác với UAE ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; rộng hơn là thiết lập chiến lược xuất khẩu văn hóa, nội dung sang toàn bộ khu vực Trung Đông cho tới châu Phi, xây dựng bài toán giao lưu, hợp tác cụ thể theo từng lĩnh vực.

Trước tiên, ở lĩnh vực nội dung, Bộ Văn hóa đang thảo luận về việc tổ chức buổi biểu diễn K-pop tại Dubai vào tháng 6 tới nhằm thúc đẩy sự xúc tiến của các nghệ sĩ văn hóa sang thị trường Trung Đông. Bộ sẽ tổ chức "Lễ hội Hàn Quốc 2023" vào tháng 10, bao gồm buổi biểu diễn K-pop, biểu diễn văn hóa truyền thống, trình chiếu phim điện ảnh.

Bộ Văn hóa sẽ liên kết với các chương trình tăng tốc khởi nghiệp ở khu vực Trung Đông, để tổ chức các chương trình xúc tiến ra nước ngoài và hỗ trợ thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực nội dung trong nước.

Ở lĩnh vực phát thanh truyền hình, Bộ Văn hóa sẽ chuẩn bị một khu vực đặc biệt về khu vực Trung Đông tại Hội chợ phát thanh và truyền hình quốc tế (BroadCast WorldWide - BCWW) diễn ra tại Seoul vào tháng 8 tới, mời các đối tác khu vực Trung Đông như UAE để hỗ trợ xúc tiến nội dung Hàn Quốc sang thị trường Trung Đông.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa sẽ tham gia vào gian hàng Hàn Quốc tại Hội chợ nội dung quốc tế Dubai (DICM) được tổ chức tại Dubai vào tháng 11 năm nay, để xúc tiến quảng bá cho các doanh nghiệp nội dung video của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tăng cường giao lưu với UAE ở lĩnh vực xuất bản sách. Sharjah, một trong 7 Tiểu vương quốc của UAE, đã mời Hàn Quốc làm khách mời danh dự tham dự Hội chợ sách quốc tế Sharjah quy mô lớn nhất trong khối Ả-rập, diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hàn Quốc cũng mời Sharjah dự Hội chợ sách quốc tế Seoul diễn ra vào tháng 6 tới. Bộ Văn hóa cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp văn hóa, nội dung, du lịch của Hàn Quốc xúc tiến sang thị trường UAE. 

Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-gyoon khẳng định sẽ tập trung hỗ trợ quảng bá và xúc tiến xuất khẩu nội dung, văn hóa Hàn Quốc sang UAE, mở rộng làn sóng văn hóa Hallyu ở khu vực Trung Đông, từ đó thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập