Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc hạn chế cấp visa tới hết tháng 2

Write: 2023-01-31 13:39:55Update: 2023-01-31 13:47:54

Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc hạn chế cấp visa tới hết tháng 2

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30/1 bày tỏ lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc gần đây đã quyết định kéo dài thời gian hạn chế cấp visa ngắn hạn với người Trung Quốc. 

Bà Mao Ninh nhấn mạnh quyết định này của Seoul sẽ không giúp ích gì cho sự qua lại giữa người dân hai nước và giao lưu, hợp tác song phương. Bắc Kinh hy vọng Seoul nhanh chóng rút lại biện pháp bất hợp lý này. Đáp lại, Trung Quốc cũng muốn có biện pháp tương ứng giúp tạo điều kiện qua lại thuận lợi cho nhân lực hai quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tháng 1 vừa qua, nhiều quốc gia đã công bố biện pháp phòng dịch tạm thời với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh cũng có biện pháp đối phó phù hợp trên nguyên tắc "bình đẳng". Phát biểu này được cho là nhằm giải thích về việc Trung Quốc hạn chế cấp visa ngắn hạn với người Hàn sau khi Hàn Quốc hạn chế cấp visa với người nhập cảnh từ Trung Quốc.

Trước đó, xét thấy tình hình dịch COVID-19 lây lan mạnh tại Trung Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc từ ngày 2-31/1 trừ các trường hợp ngoại giao, công vụ, doanh nghiệp nhập cảnh vì mục đích thiết yếu, lý do nhân đạo. Sau đó, Chính phủ Trung Quốc đã có biện pháp trả đũa, dừng cấp visa ngắn hạn cho người Hàn. Tới ngày 27/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố tiếp tục hạn chế cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc tới hết tháng 2. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cũng để ngỏ khả năng nối lại cấp visa sớm hơn nếu tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc có tiến triển tích cực.

Lựa chọn của ban biên tập