Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị tìm kiếm dự án đầu tư, thiết lập nền tảng hợp tác với UAE

Write: 2023-01-31 14:40:06Update: 2023-01-31 14:40:24

Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị tìm kiếm dự án đầu tư, thiết lập nền tảng hợp tác với UAE

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31/1 đã chủ trì cuộc họp rà soát các biện pháp thu hút đầu tư từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) tại Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), chỉ thị các Bộ ngành phải tìm kiếm các dự án đối tác đầu tư đổi mới vào UAE, phù hợp với lợi ích của cả hai nước. 

Tổng thống nhấn mạnh việc Quỹ đầu tư quốc gia của UAE quyết định đầu tư 30 tỷ USD vào Hàn Quốc là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Seoul, quy mô đầu tư áp đảo hơn so với thỏa thuận đầu tư mà UAE ký kết với các quốc gia khác như Anh, Pháp.

Ngoài khoản đầu tư 30 tỷ USD, doanh nghiệp hai bên đã ký kết 48 biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư, xuất khẩu quy mô 6,1 tỷ USD. Còn nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư khác chưa có con số chính xác, nên trên thực tế quy mô đầu tư sẽ còn tăng tiếp.

Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ ra mắt "Ủy ban hợp tác đầu tư Hàn-UAE" với trọng tâm là các Bộ ngành Chính phủ, và "Mạng lưới hợp tác đầu tư" có sự tham gia của cả khối Nhà nước và tư nhân, sớm xúc tiến thảo luận với UAE thông qua "Nền tảng hợp tác đầu tư Hàn-UAE".

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ về chính sách, ngoại giao theo từng dự án để có thể sớm đạt được thành quả cụ thể cho 48 biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết.

Tổng thống nhấn mạnh phải đột phá khủng hoảng kinh tế và thách thức bằng xuất khẩu, trong đó, điều đặc biệt quan trọng là sự hợp lực giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Chính phủ phải đóng vai trò là "nhân viên kinh doanh, hoạch định" làm bàn đạp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhảy vọt; đồng thời phải chuẩn bị vững chắc cho sự chuyển đổi sang "tiêu chuẩn toàn cầu", để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh và thỏa sức thể hiện trong cuộc chiến kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập