Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 500.000 người tham gia trải nghiệm "Temple Stay"

Write: 2023-02-02 13:44:38Update: 2023-02-02 13:44:54

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 500.000 người tham gia trải nghiệm "Temple Stay"

Photo : YONHAP News

Tổ chức Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc thuộc Tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) của Hàn Quốc ngày 1/2 đã công bố mục tiêu thu hút 500.000 người tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa (Temple Stay) trong năm 2023. Số người tham gia chương trình này từng đạt 530.000 người vào năm 2019, đã giảm xuống 240.000 người vào năm 2020, sau đó tăng lên 430.000 người vào năm ngoái.

Trước tiên, tổ chức này sẽ nghiên cứu và phát triển chương trình thiền, tư vấn và trị liệu tâm lý cho những người tham gia trải nghiệm chương trình Temple Stay, sau đó bồi dưỡng, tập huấn nhân lực cần thiết để áp dụng chương trình mới tại các chùa trên toàn quốc. Temple Stay cũng sẽ được tổ chức như một hình thức phúc lợi doanh nghiệp dành cho cán bộ nhân viên các công ty; hay theo hình thức là một chương trình chia sẻ với cộng đồng cho tầng lớp thu nhập thấp, người khuyết tật, gia đình một bố hoặc mẹ, người lao động nhập cư, gia đình đa văn hóa.

Dự kiến Tổ chức Văn hóa Phật giáo sẽ xúc tiến kiểm chứng khoa học về khả năng nâng cao miễn dịch và chữa lành tâm lý thông qua Temple Stay, bằng cách tuyển 100 người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng, và công bố kết quả trong năm nay. 

Ngoài ra, tổ chức này sẽ tìm kiếm phương án thúc đẩy du lịch nội địa một cách tự nhiên thông qua Temple Stay, như tìm kiếm các con đường hành hương trên toàn quốc có những ngôi chùa được bảo tồn, tu tạo tốt, để biến thành một nguồn tài nguyên du lịch. Tổ chức còn dự định phát triển các chương trình Temple Stay theo hình thức kể chuyện, liên kết với các công trình truyền thống hay những ngôi chùa nổi tiếng, đặc biệt là cụm 7 ngôi chùa cổ trên núi được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tổ chức Văn hóa Phật giáo cũng sẽ quảng bá về văn hóa Hàn Quốc K-Culture. Tông phái Jogye sẽ hợp tác với Chính phủ để xúc tiến tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Ấn tại Ấn Độ từ ngày 20-25/3 tới, tổ chức các buổi giới thiệu về ẩm thực chùa Hàn Quốc, quảng bá về sức hút Phật giáo Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố năm 2023-2024 là "Năm du lịch Hàn Quốc", dự kiến tổ chức nhiều sự kiện đa dạng, thu hút khách du lịch quốc tế. Tháng 8 năm nay sẽ diễn ra "Trại họp bạn hướng đạo thế giới" (World Scout Jamboree) tại tỉnh Bắc Jeolla, dự kiến sẽ có hơn 20.000 người tham gia chương trình trải nghiệm Temple Stay.

Lựa chọn của ban biên tập