Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng: "Thị trường tài chính ổn định sau quyết định nâng lãi suất của FED"

Write: 2023-02-02 13:47:32Update: 2023-02-02 14:28:02

Phó Thủ tướng:

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 2/2 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, đánh giá về kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) và rà soát tình hình thị trường tài chính trong nước sau quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), lên 4,5%-4,75%/năm.

Tham dự cuộc họp có Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Kim Joo-hyun, Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun.

Phó Thủ tướng đánh giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã có sự điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất, sau một năm nâng lãi suất nhanh chưa từng thấy vào năm ngoái. Đặc biệt, Chủ tịch FED Jerome Powell vẫn giữ lập trường rằng cần tiếp tục nâng lãi suất cho tới điểm dừng, nhưng đồng thời cũng đề cập rằng tình hình lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt, khiến thị trường tài chính quốc tế rạng sáng ngày 2/2 đã có chiều hướng ổn định.

Ông Choo nhận định thị trường trong nước biến động không lớn nhờ nỗ lực bình ổn thị trường của Chính phủ và kỳ vọng về việc các nước lớn điều chỉnh tốc độ thắt chặt tiền tệ. Trong tháng 1, giá cổ phiếu trong nước tăng, đồng won tăng giá trị cao hơn các nước lớn, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng đã giảm mạnh. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường vốn ngắn hạn cũng đang có chiều hướng ổn định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như xuất khẩu đình trệ, giá tiêu dùng dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt, nếu đường lối lãi suất của Mỹ có sự khác biệt lớn với kỳ vọng của thị trường thì sẽ có thể làm bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính quốc tế. Do đó, các ban ngành hữu quan Chính phủ cần tăng cường giám sát thị trường, tìm kiếm phương án điều hành hài hòa chính sách một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, ông Choo cũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tích cực kiểm soát rủi ro ở lĩnh vực bất động sản.

Mặt khác, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sáng ngày 2/2 cũng tổ chức cuộc họp rà soát tình hình thị trường. Phó Thống đốc BOK Lee Seung-heon đánh giá quyết định nâng 0,25% lãi suất của FED là phù hợp với dự báo từ thị trường. 

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Lee phân tích vẫn còn tồn tại các yếu tố bất ổn như sự co hẹp thanh khoản toàn cầu, thay đổi kỳ vọng về chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), ngân hàng Nhật Bản, biến động giá nguyên vật liệu quốc tế như giá dầu sau khi Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập