Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Cục Di sản Hàn Quốc sửa đổi hệ thống phân loại di sản quốc gia

Write: 2023-02-02 14:01:24Update: 2023-02-02 16:34:42

Cục Di sản Hàn Quốc sửa đổi hệ thống phân loại di sản quốc gia

Photo : YONHAP News

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 2/2 công bố kế hoạch công tác, các nhiệm vụ xúc tiến, mục tiêu chiến lược trong năm 2023. 

Cơ quan này đề ra 4 mục tiêu chính sách di sản văn hóa trong năm nay, bao gồm: tạo ra giá trị tương lai bằng cách tăng cường bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa, đẩy mạnh sử dụng di sản văn hóa để nâng cao chất lượng đời sống người dân, xây dựng chính sách bảo tồn và sử dụng di sản văn hóa phù hợp với sự thay đổi môi trường chính sách, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia thông qua di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa sẽ sửa đổi hệ thống phân loại di sản văn hóa hiện nay cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, chia thành "di sản văn hóa", "di sản tự nhiên", và "di sản phi vật thể", dự kiến hoàn tất việc lập và sửa đổi luật liên quan trong năm nay. Cục sẽ hoàn thiện về mặt chế độ, thiết lập nền tảng để quản lý và bảo tồn các di sản văn hóa, kế thừa ổn định các di sản phi vật thể.

Để làm được điều này, Cục Di sản sẽ lập kế hoạch về việc quản lý một cách hệ thống cung cầu các nguyên liệu truyền thống như mái ngói, gạch nung; xây dựng Trung tâm nguyên liệu tu sửa di sản văn hóa tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang trong năm nay.

Cục sẽ phân bổ 1,6 tỷ won (1,3 triệu USD) ngân sách để phát hiện giá trị của các di sản phi vật thể cộng đồng, là những di sản không có tổ chức hay cá nhân sở hữu, như trang phục truyền thống Hanbok, trò chơi Yut, để biến đây thành những tài nguyên văn hóa của khu vực.

Cục Di sản sẽ áp dụng chế độ mới để bảo hộ và sử dụng một cách hiệu quả các di sản văn hóa. Từ năm nay, Cục sẽ tiến hành điều tra tình hình các di sản, tiến hành dự án thí điểm, tích cực phát hiện các di sản có trên hai giá trị văn hóa, lịch sử quốc gia, như trường đào tạo phi công thời Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc ở Mỹ, hay nhà riêng của họa sĩ Lee Ung-no ở Pháp. Cục Di sản sẽ lập kế hoạch triển khai thí điểm vào tháng 10 năm nay, dự kiến sẽ hợp tác với Pháp trong quá trình thực hiện.
   
Trong năm 2023, Cục Di sản văn hóa cũng sẽ xúc tiến đăng ký lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về quần thể lăng mộ vương triều Gaya thành di sản văn hóa thế giới; tư liệu về cuộc cách mạng 19/4 và tư liệu về cuộc khởi nghĩa nông dân Donghak (Đông Học) trở thành di sản tư liệu thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập