Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính quyền thành phố Seoul và gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon mâu thuẫn về việc đặt bàn thờ tưởng niệm

Write: 2023-02-06 13:40:01Update: 2023-02-06 17:51:03

Chính quyền thành phố Seoul và gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon mâu thuẫn về việc đặt bàn thờ tưởng niệm

Photo : YONHAP News

Mâu thuẫn giữa gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp xảy ra tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) vào cuối tháng 10 năm ngoái và chính quyền thành phố Seoul đã kéo dài sang ngày thứ ba, liên quan đến việc đặt không gian tưởng niệm các nạn nhân.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ có biện pháp xử phạt hành chính nếu như gia quyến nạn nhân không tự dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm đặt tại quảng trường Seoul (quận Jung) trước 1 giờ chiều ngày 6/2.

Phía gia quyến nạn nhân và Hội đồng đối sách người dân về thảm họa Itaewon cho rằng họ có quyền được tưởng niệm và quyết bảo vệ bàn thờ tưởng niệm 24/24 giờ.

Vào ngày 4/2, một ngày trước thềm tròn 100 ngày xảy ra vụ thảm họa, phía gia quyến các nạn nhân và Hội đồng đối sách người dân đã đặt bàn thờ tưởng niệm nạn nhân tại quảng trường Seoul. Trong quá trình này đã xảy ra xung đột khiến một người trong phía gia quyến nạn nhân bị ngất xỉu.

Thành phố Seoul cho biết theo điều lệ, nếu muốn sử dụng quảng trường Seoul thì phải đệ đơn đăng ký lên thành phố để được cấp phép. Trường hợp không được cấp phép, tự ý sử dụng quảng trường thì chính quyền thành phố sẽ ban lệnh dỡ bỏ hoặc thực thi các biện pháp cần thiết.

Dựa vào các căn cứ trên, chính quyền thành phố Seoul ngày 5/2 đã ra công văn, nhấn mạnh theo quy định là không thể cho phép đặt bàn thờ tưởng niệm. Chính quyền thành phố đề nghị chọn ga tàu ngầm Noksapyeong (cạnh ga Itaewon, nơi xảy ra thảm họa) làm nơi tưởng niệm, vì lo ngại sẽ phát sinh vấn đề liên quan tới an toàn nếu xảy ra xung đột giữa người dân.

Tuy nhiên, phía gia quyến nạn nhân cho biết không thể chấp thuận đề xuất của thành phố vì không gian tưởng niệm nằm ở tầng hầm thứ 4 của ga Noksapyeong nên không thuận tiện để đi lại.

Theo đó, Cảnh sát đã bố trí hơn 400 nhân lực ở khu vực Tòa thị chính Seoul và quảng trường Gwanghwamun, đề phòng trường hợp xảy ra xung đột giữa gia quyến nạn nhân và chính quyền thành phố.

Lựa chọn của ban biên tập