Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh

Write: 2023-02-07 15:57:57Update: 2023-02-07 17:44:12

Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/2 công bố "Kế hoạch cơ bản về thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 4".

Kế hoạch cơ bản đưa ra 4 bài toán xúc tiến lớn gồm: nối lại và thúc đẩy giao lưu giữa người thân gia đình bị ly tán; giải quyết vấn đề tù binh, người bị bắt cóc và giam giữ; mở rộng nền tảng giao lưu cho người thân gia đình bị ly tán; lan tỏa sự đồng cảm trong và ngoài nước, an ủi người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Bên cạnh đó, Chính phủ cho biết sẽ ưu tiên xúc tiến lập phương án xác định tình trạng sinh tử của những gia đình bị ly tán, thông qua việc trao đổi và báo cáo một cách nhất quán danh sách toàn thể những người thuộc gia đình bị ly tán vẫn còn sống, bắt đầu từ những đối tượng thuộc trường hợp khẩn cấp.

Nếu gặp khó khăn trong việc xác định tình trạng sống còn trên toàn diện, Chính phủ tiến hành xác định liên tục ở một quy mô nhất định theo năm, rồi dần mở rộng quy mô.

Chính phủ cũng chuẩn bị phương án hợp tác về mặt kỹ thuật, như liên kết mạng chuyên dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình ly tán liên Triều. Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến phương án cho phép cập nhật yêu cầu đề nghị xác nhận tình trạng sinh tử trong trường hợp có thể trao đổi danh sách với phía Bắc Triều Tiên.

Trong năm ngoái, có 3.647 người dù đã đăng ký với Chính phủ để được gặp người thân tại miền Bắc, nhưng chưa kịp gặp người thân thì đã qua đời. Kể cả những người còn sống thì hơn một nửa là người già ở độ tuổi 80-99. 

Chính phủ cũng nhất trí xúc tiến nối lại chương trình đoàn tụ dành cho người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh nhân các dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm. Xét tới tình hình dịch COVID-19, Chính phủ cũng có phương án đoàn tụ bằng hình thức trực tuyến; hay xúc tiến phương án cho cả người thân thuộc thế hệ thứ hai và ba của gia đình bị ly tán được thăm hỏi tại quê hương.

Bộ Thống nhất cũng có phương án tích cực hỗ trợ để Luật về gia đình bị ly tán trong chiến tranh, trong đó có nội dung chỉ định "Ngày gia đình bị ly tán trong chiến tranh" là ngày kỷ niệm quốc gia, được thông qua tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập