Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul phái cử đội cứu hộ khẩn cấp quy mô 110 người tới Thổ Nhĩ Kỳ

Write: 2023-02-07 16:22:55Update: 2023-02-09 17:39:29

Seoul phái cử đội cứu hộ khẩn cấp quy mô 110 người tới Thổ Nhĩ Kỳ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết sẽ phái cử đội cứu hộ quy mô 110 người, bao gồm 60 nhân lực trong đội cứu hộ khẩn cấp của Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), cùng 50 nhân lực được Bộ Quốc phòng bổ sung thêm, tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ khắc phục thiệt hại động đất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ cho biết Chính phủ quyết định sẽ chuyển vật phẩm cứu hộ cần thiết như dược phẩm bằng máy bay vận tải quân sự.

Đội cứu hộ khẩn cấp của Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng với đội cứu hộ khẩn cấp của các quốc gia khác và Liên hợp quốc để quyết định các nhiệm vụ và khu vực cứu hộ, cũng như hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế.

Chính Phủ Hàn Quốc cùng ngày đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng cứu hộ khẩn cấp nước ngoài do Ngoại trưởng Park Jin chủ trì, chính thức quyết định phương án như trên.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhất trí sẽ viện trợ nhân đạo lần một quy mô 5 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, và dự kiến sẽ hỗ trợ cho nước lân cận cũng hứng chịu thiệt hại từ trận động đất là Syria ngay khi nước này kêu gọi hỗ trợ.

Bộ Ngoại giao đã lập Ủy ban cứu hộ khẩn cấp nước ngoài về động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun-dong làm Chủ tịch Ủy ban.

Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định hỗ trợ nhân đạo cho Iran số tiền 300.000 USD theo yêu cầu của Liên hợp quốc để khắc phục thiệt hại từ trận động đất cường độ 5,9 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới miền Tây Bắc của Iran ngày 28/1 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập