Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Giữa Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có sự đấu tranh về quyền lực"

Write: 2023-03-22 13:48:12Update: 2023-03-22 17:25:24

Photo : YONHAP News

Cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc Ko Young-hwan, một cựu quan chức ngoại giao của Bắc Triều Tiên quy hàng sang Hàn Quốc, đã có một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Newsweek (Mỹ) vào ngày 21/3 (giờ địa phương).

Ông Ko cho rằng sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un công khai con gái Kim Ju-ae, thì em gái nhà lãnh đạo Kim là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong đã bị đẩy lùi lại phía sau. Điều này sẽ gây căng thẳng cho kế hoạch người kế nhiệm ông Kim.

Theo cựu Phó Giám đốc Ko, bà Kim Yo-jong là người thân cận nhất với Chủ tịch Kim Jong-un, từng thực hiện nhiều nhiệm vụ của chính quyền trung ương. Nhưng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju lại lo ngại về sự nhiệt tình quá mức của bà Kim Yo-jong trong khi con cái của ông Kim đều còn quá nhỏ. Ông Ko cho rằng giữa bà Ri Sol-ju và bà Kim Yo-jong đang có một sự đấu tranh quyền lực.

Trên thực tế, sau khi hình ảnh con gái Kim Ju-ae được tiết lộ với toàn thế giới khi cùng nhà lãnh đạo Kim xuất hiện tại hiện trường vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào tháng 11 năm ngoái, Phó Chủ tịch Kim Yo-jong đã bắt đầu có khoảng cách xa với anh trai mình.

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên vào ngày 8/2 vừa qua, trong khi con gái Kim Ju-ae và Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju ngồi bên cạnh Chủ tịch Kim, thì bà Kim Yo-jong lại không hề thấy xuất hiện ngay cả trên chương trình phát sóng sự kiện của truyền thông miền Bắc. Phó Chủ tịch Kim cũng ngồi ở hàng ghế sau trên khán đài để cổ vũ cho trận bóng đá giữa các nhân viên thuộc Nội các và Bộ Quốc phòng miền Bắc diễn ra vào ngày 17/2.

Ông Ko Young-hwan cho rằng việc Chủ tịch Kim Jong-un đề cao cô con gái nhỏ ngoài việc ám chỉ với các quan chức cấp cao và tầng lớp tinh hoa trong quân đội về thế hệ kế vị quyền lực thứ 4, thì còn nhằm thể hiện hình ảnh một "người cha" yêu thương con gái và chăm lo cho tương lai của đất nước.

Đặc biệt, việc nhà lãnh đạo Kim đồng hành cùng con gái khi chỉ đạo các vụ phóng tên lửa còn có ý nghĩa rằng việc bàn giao vũ khí hạt nhân cho thế hệ tương lai chính là cách để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, ông Ko né tránh trả lời về việc ông Kim vội sớm công khai con gái là do đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Ông Ko Young-hwan từng làm việc tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Congo, sau đó quy hàng chạy trốn sang Hàn Quốc vào năm 1991.

Lựa chọn của ban biên tập