Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Washington sẽ thảo luận với các nước đồng minh về biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Bắc Kinh hỗ trợ vũ khí cho Matxcơva"

Write: 2023-03-23 11:25:38Update: 2023-03-23 18:36:43

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trong một cuộc họp tại Thượng viện Mỹ ngày 22/3 (giờ địa phương) tuyên bố trong trường hợp Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Nga, thì Mỹ sẽ thảo luận với các nước đồng minh để tìm phương án đối phó, bao gồm biện pháp trừng phạt bổ sung.

Trước câu hỏi rằng để các biện pháp cấm vận liên quan tới vấn đề hỗ trợ vũ khí đạt được hiệu quả, liệu có cần sự tham gia của các đối tác chủ nghĩa dân chủ như châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Blinken khẳng định Washington đã và đang tích cực trao đổi với nhiều nước về biện pháp đối phó nếu Bắc Kinh hỗ trợ vũ khí cho Matxcơva. Ngoại trưởng Mỹ hy vọng là Trung Quốc cũng đã nhận được lập trường tương tự này từ các nước khác. 

Tuy nhiên theo ông Blinken, sau chuyến thăm Matxcơva của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chưa phát hiện được hành vi nào của Trung Quốc "đi quá giới hạn" như cung cấp vũ khí cho Nga.

Ông Blinken nhấn mạnh việc các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia hỗ trợ cho Ukraine là rất quan trọng. Tất cả các bên đều nhận thức được tầm quan trọng này. Nếu Trung Quốc theo dõi sát sao thì sẽ nhận thấy được sức mạnh từ sự "đồng tâm hiệp lực" của thế giới trong vấn đề Nga-Ukraine. 

Kể từ sau khi nổ ra cuộc chiến tranh tại Ukraine, Mỹ đã chia sẻ với các nước đồng minh về những động thái của Trung Quốc. Chính phủ các nước cũng được cho là đã truyền lập trường phản đối việc hỗ trợ vũ khí cho Matxcơva đến chính quyền Bắc Kinh.

Trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc sẽ hỗ trợ vũ khí cho Nga, Mỹ dù chưa có kế hoạch thảo luận vấn đề liên quan với nước nào, nhưng khả năng cao là sẽ bao gồm cả các đồng minh chủ chốt ở châu Á như Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập