Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" lần thứ 8

Write: 2023-03-24 14:17:49Update: 2023-03-24 16:15:10

Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" lần thứ 8

Photo : YONHAP News

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) ngày 24/3 đã tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" lần thứ 8 tại Nghĩa trang quốc gia Daejeon (quận Yuseong, thành phố Daejeon), nhằm tôn vinh dũng khí và sự hy sinh của các anh hùng đã nằm xuống trong công cuộc bảo vệ vùng biển Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm mang chủ đề "Quên thân vì tự do, Hàn Quốc mãi ghi ơn những người hùng", với sự tham gia của hơn 2.000 người gồm gia quyến của 55 liệt sĩ bảo vệ vùng biển Tây, quan chức Chính phủ, tướng chỉ huy quân đội và người dân.

Năm nay, lễ kỷ niệm được tổ chức theo trình tự gồm biểu diễn khai mạc, chào cờ, dâng hoa, thắp hương, mặc niệm, biểu diễn tưởng niệm, hô vang danh 55 liệt sĩ, đọc diễn văn và biểu diễn kỷ niệm.

Trong phần biểu diễn tưởng niệm có cuộc phỏng vấn với các binh lính đã tham chiến bảo vệ vùng biển Tây, cùng với đó là bài phát biểu về người bố đáng tự hào của con em anh hùng liệt sĩ vừa bước vào ngưỡng cửa đại học trong năm nay.

Người tham dự còn đến viếng phần mộ của các liệt sĩ trong trận hải chiến Yeonpyeong lần thứ hai (29/6/2002), trận pháo kích đảo Yeonpyeong (23/11/2010), vụ chìm tàu hải quân Cheonan (26/3/2010), và mộ của liệt sĩ Han Joo-ho, người đã hy sinh trong khi đang tham gia tìm kiếm cứu hộ thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu Cheonan.

Hàng năm, lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" được tổ chức vào thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 3 kể từ năm 2016. 

Ngoài lễ kỷ niệm, Hàn Quốc còn tiến hành nhiều sự kiện nhân "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây" lần thứ 8 như chiếu ba cột đèn lớn hướng lên trời trong vòng 55 phút bắt đầu từ 8 giờ tối trong ba ngày 22-24/3, nhằm tưởng niệm 55 liệt sĩ đã hy sinh trong các trận hải chiến trên.

Lựa chọn của ban biên tập