Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cháu nội cố Tổng thống Chun Doo-hwan quỳ gối xin lỗi gia quyến và nạn nhân trong Phong trào vận động dân chủ 18/5

Write: 2023-03-31 15:26:36Update: 2023-03-31 19:41:41

Cháu nội cố Tổng thống Chun Doo-hwan quỳ gối xin lỗi gia quyến và nạn nhân trong Phong trào vận động dân chủ 18/5

Photo : YONHAP News

Cháu trai của cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan là Chun Woo-won ngày 31/3 đã tới thành phố Gwangju, gặp gỡ với các nạn nhân và gia quyến nạn nhân thiệt mạng trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. 

Chun Woo-won đã quỳ gối trước các nạn nhân và gia quyến để xin lỗi về việc ông nội mình là cố Tổng thống Chun Doo-hwan đã gây ra tội ác tàn bạo trong Phong trào vận động dân chủ 18/5. Với tư cách là một thành viên trong gia đình, anh thừa nhận cố Tổng thống Chun là một tội phạm, một kẻ giết người.

Cháu nội cố Tổng thống Chun cho biết ngay từ khi còn nhỏ anh đã nhiều lần hỏi về phong trào dân chủ 18/5, song ông nội anh chỉ im lặng hoặc ngược lại ông còn cho rằng gia đình mình là nạn nhân, và nói xấu về lực lượng dân quân khi đó.

Người này khẳng định Phong trào vận động dân chủ 18/5 là một cuộc đại thảm sát không nên xảy ra thêm lần nào nữa, mà trong đó cố Tổng thống Chun Doo-hwan là thủ phạm chính.

Đáp lại, mẹ của một nạn nhân bị thiệt mạng khi đang cố bảo vệ trụ sở hành chính tỉnh Nam Jeolla vào ngày 27/5/1980 đã hoan nghênh và cảm ơn vì Chun Woo-won đã dũng cảm đến tận Gwangju để xin lỗi nạn nhân và gia quyến.

Đại diện các tổ chức dân sự liên quan tới phong trào 18/5 cũng lên tiếng hối thúc các thành viên khác của gia đình cố Tổng thống Chun và quân đội giới nghiêm khi đó cũng dũng cảm đứng ra xin lỗi.

Sau khi gặp gỡ nạn nhân và gia quyến, Chun Woo-won đã đến thăm khu tưởng niệm đặt tại Trung tâm văn hóa tưởng niệm Phong trào vận động dân chủ 18/5, và đến viếng Nghĩa trang quốc gia Phong trào vận đông dân chủ 18/5 để an ủi linh hồn những người đã khuất.

Lựa chọn của ban biên tập