Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ chung tay tái thiết Ukraine

Write: 2023-05-23 16:22:06Update: 2023-05-23 18:07:32

Hàn Quốc và Ba Lan ký kết biên bản ghi nhớ chung tay tái thiết Ukraine

Photo : YONHAP News

Tổng công ty phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị ở nước ngoài (KIND) thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 22/5 (giờ địa phương) đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan Đầu tư và thương mại Ba Lan tại thủ đô Warsaw của nước này. 

Thông qua biên bản ghi nhớ này, Chính phủ có kế hoạch mở rộng cửa ngõ tiến vào thị trường Ba Lan cho các công ty Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy các dự án chung với Ba Lan ở Ukraine.

Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong đã tham dự lễ ký MOU và khẳng định nhiều công ty Hàn Quốc sẽ đầu tư vào Ba Lan trong tương lai, đồng thời hy vọng kế hoạch đầu tư này sẽ được mối quan hệ hợp tác giữa KIND và Cơ quan Đầu tư và thương mại Ba Lan hỗ trợ mạnh mẽ.

Ông Won cho rằng Ba Lan là quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng và tái thiết sau chiến tranh. Bộ trưởng hy vọng hợp tác Hàn Quốc-Ba Lan có thể góp phần hỗ trợ Ukraine một cách ổn định và hiệu quả.

Lựa chọn của ban biên tập