Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri dự kiến được phóng trở lại vào 6 giờ 24 phút chiều 25/5

Write: 2023-05-25 13:42:29Update: 2023-05-25 15:45:49

Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri dự kiến được phóng trở lại vào 6 giờ 24 phút chiều 25/5

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc ngày 25/5 đã quyết định phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri vào 6 giờ 24 phút chiều cùng ngày, sau khi mở cuộc họp với Ủy ban quản lý phóng tên lửa.

Tên lửa đẩy Nuri vốn được dự kiến phóng vào 6 giờ 24 phút một ngày trước đó, song đã bị hoãn lại sau khi cơ quan phát hiện ra lỗi truyền tín hiệu trong máy tính điều khiển vụ phóng và bệ phóng vào khoảng 3 tiếng trước khi phóng.

Các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra tên lửa đẩy trong trạng thái giữ nguyên trên bệ phóng do bộ phận này không gặp vấn đề gì.

Được biết, Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ đã thức suốt đêm để kiểm duyệt và sửa lỗi trục trặc. 

Quy trình chuẩn bị cho vụ phóng sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút trưa, tương tự như đã lên kế hoạch vào ngày trước đó. Bước nạp nhiên liệu sẽ được thực hiện vào khoảng 5 giờ 10 phút, nạp chất ôxy hóa vào khoảng 5 giờ 40 phút.

Vào 10 phút trước khi phóng, hệ thống vận hành tên lửa sẽ chuyển sang thành tự động, và sẽ tự dừng hoạt động nếu phát hiện ra lỗi kỹ thuật.

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố kết quả vụ phóng, bao gồm việc liên lạc với vệ tinh, sau 1 tiếng 30 phút từ lúc bắt đầu phóng.

Lựa chọn của ban biên tập