Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc tuyên bố phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri lần ba thành công

Write: 2023-05-25 20:15:58Update: 2023-05-26 10:48:42

Hàn Quốc tuyên bố phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri lần ba thành công

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo vào lúc 7 giờ 50 phút tối ngày 25/5, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho chính thức tuyên bố Hàn Quốc đã phóng thành công lần ba tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển Nuri (KSLV-II) vào chiều cùng ngày, các vệ tinh thực nghiệm lắp trên tên lửa đều đã ổn định trên quỹ đạo mục tiêu.

Vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla) vào 6 giờ 24 phút chiều 25/5.  

Bộ trưởng Lee nhấn mạnh vụ phóng lần ba tên lửa đẩy Nuri đã diễn ra thành công trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn của toàn thể người dân Hàn Quốc, đưa đất nước này trở thành quốc gia có năng lực vận chuyển vũ trụ. 

8 vệ tinh thực nghiệm được phóng lần này gồm một vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 do Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển và 4 vệ tinh quan sát thời tiết vũ trụ của Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) cùng ba vệ tinh khối lập phương do ba đơn vị tư nhân (Justek, Lumir, Kairo Space) phát triển. Trong đó, vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 đã truyền tín hiệu thành công về trạm nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc ở Nam Cực.

7 vệ tinh đều đã tách khỏi tên lửa đẩy Nuri một cách bình thường, tuy nhiên còn một trong số 4 vệ tinh quan sát thời tiết vũ trụ vẫn cần thêm thời gian để xác định đã tách ra thành công hay chưa.

Dự kiến, Bộ Khoa học sẽ công bố về việc các vệ tinh có hoạt động bình thường hay không vào 11 giờ sáng một ngày sau đó, tức ngày 26/5.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập