Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc công bố chiến lược thu hút bệnh nhân người nước ngoài

Write: 2023-05-29 12:44:43Update: 2023-05-29 17:04:26

Hàn Quốc công bố chiến lược thu hút bệnh nhân người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 29/5 đã công bố chiến lược phối hợp giữa các bộ ban ngành Chính phủ nhằm thúc đẩy thu hút bệnh nhân người nước ngoài.

Trong năm ngoái, số bệnh nhân người ngoại quốc tới Hàn Quốc điều trị đạt 248.000 người, tăng 70,1% so với năm 2021, phục hồi 50% so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng dịch COVID-19.

Nhằm đạt mục tiêu thu hút 700.000 bệnh nhân nước ngoài cho tới năm 2027, Chính phủ đề ra các chiến lược gồm cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh, giảm bớt sự tập trung vào một số địa phương và cơ sở điều trị, tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thu hút bệnh nhân quốc tế, nâng cao nhận thức toàn cầu về nền y tế của Hàn Quốc.

Đầu tiên, Chính phủ sẽ mở rộng các cơ quan thu hút bệnh nhân người nước ngoài thuộc Bộ Tư pháp từ 27 nơi lên hơn 50 nơi, để bệnh nhân có thể xin thị thực (visa) trực tuyến thay vì phải trực tiếp tới các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, nhằm tăng sự thuận tiện trong việc cấp thị thực cho bệnh nhân quốc tế.

Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng phạm vi người chăm sóc và giám hộ cho bệnh nhân từ vợ hoặc chồng và thành viên gia đình như hiện tại sang cả anh chị em ruột, đồng thời miễn quy định bắt buộc xuất trình hồ sơ chứng minh năng lực tài chính với người đồng hành cùng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích sự tham gia các cơ sở y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân quốc tế, Chính phủ sẽ đơn giản hóa các thủ tục đánh giá cấp chứng nhận cơ quan y tế cấp bệnh viện để các cơ sở này cũng được đánh giá công nhận là cơ sở y tế thu hút bệnh nhân nước ngoài.

Đặc biệt, Chính phủ Seoul có kế hoạch sẽ mở rộng các dự án hỗ trợ tư vấn trước và quản lý sau khi điều trị đối với bệnh nhân dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao hiệu quả điều trị cũng như sự hài lòng của bệnh nhân quốc tế; đồng thời sửa đổi Luật về mở rộng y tế ra nước ngoài, cho phép điều trị cho bệnh nhân ở nước ngoài bằng hình thức không tiếp xúc trực tiếp.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có kế hoạch xây dựng các cụm phức hợp giữa du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, để bệnh nhân và người giám hộ có thể kết hợp du lịch với khám điều trị bệnh. Chính phủ sẽ xúc tiến dự án tăng cường năng lực tự quản lý của chính quyền địa phương để phát triển mô hình thu hút bệnh nhân người nước ngoài chuyên biệt theo từng khu vực.

Lựa chọn của ban biên tập