Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Em gái lãnh đạo miền Bắc phản bác việc Mỹ chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát của nước này

Write: 2023-06-01 10:23:34Update: 2023-06-01 15:55:39

Em gái lãnh đạo miền Bắc phản bác việc Mỹ chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát của nước này

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 đã đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã lên án việc Mỹ chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của miền Bắc, và cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến các vụ phóng mới trong tương lai.

Bà Kim nhấn mạnh việc phóng vệ tinh trinh sát quân sự là quyền tự vệ của Bình Nhưỡng, và việc Washington lên tiếng chỉ trích đã cho thấy rõ lòng thù địch của nước này đối với miền Bắc.

Thêm vào đó, Phó Chủ tịch Kim cho rằng nếu Mỹ muốn phản đối thì phải hướng đến cả các nước khác trên thế giới đã từng thực hiện phóng vệ tinh, chứ không chỉ riêng miền Bắc.

Bà Kim Yo-jong nhận định Washington "vừa ăn cắp vừa la làng" và ăn nói phi lý khi chính nước này cũng đã bố trí nhiều tài sản trinh sát trên không phận bán đảo Hàn Quốc.

Đặc biệt, em gái nhà lãnh đạo miền Bắc đã tái xác nhận về kế hoạch thực hiện thêm lần phóng mới, cho biết vệ tinh trinh sát quân sự sẽ sớm đi vào quỹ đạo một cách chính xác và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Về việc Hàn Quốc và Washington đề nghị Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, bà Kim đã từ chối rằng nước này không thấy cần thiết và không có nội dung phải trao đổi. 

Vào sáng ngày 31/5, miền Bắc đã phóng một vật thể mà nước này cho là tên lửa đẩy vũ trụ từ khu vực xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) về phía Nam bán đảo Hàn Quốc. Sau đó, phát ngôn viên Cục phát triển vũ trụ quốc gia Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng đã thất bại vào khoảng 9 giờ 5 phút, tức 2 tiếng 30 phút sau vụ phóng, đồng thời cho biết đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra để chuẩn bị cho vụ phóng thứ hai trong thời gian sớm nhất.

Lựa chọn của ban biên tập