Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Seoul và Washington đang thảo luận biện pháp đối phó với khả năng Bình Nhưỡng phóng tiếp vệ tinh"

Write: 2023-06-01 13:04:43Update: 2023-06-01 15:27:38

Photo : YONHAP News

Cả Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đều đang lên án Bắc Triều Tiên sau vụ nước này phóng tên lửa đẩy vũ trụ vào sáng ngày 31/5 (giờ Hàn Quốc) từ khu vực xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) về phía Nam bán đảo Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo ngày 31/5 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong khẳng định Seoul và Washington đã trao đổi chặt chẽ ở các cấp ngay sau vụ phóng vệ tinh của miền Bắc, và sẵn sàng đối phó với mọi khả năng xảy ra.

Ông Cho cho biết mặc dù Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng tên lửa lần hai trong thời gian sớm nhất, nhưng nước này sẽ phải trả giá thích đáng đối với bất cứ vụ phóng nào.

Về phần mình, Nhà Trắng nhấn mạnh điều quan trọng không phải là vụ phóng của Bắc Triều Tiên có thành công hay không, mà vấn đề ở đây là việc miền Bắc đang phát triển năng lực quân sự, uy hiếp không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà tới toàn bộ khu vực. 

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Washington cùng các nước đồng minh sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cũng như chính quyền nước này. Mỹ sẽ làm mọi việc trong khả năng, bao gồm cả việc củng cố năng lực tập trận quân sự thích hợp trong khu vực.

Được biết, Seoul và Washington đang thảo luận về phương án đối phó trước khả năng miền Bắc phóng tiếp vệ tinh, như tập trận quân sự, ban tiếp lệnh trừng phạt, hay biện pháp đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ sớm khởi động Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG), nội dung trọng tâm của "Tuyên bố Washington" của lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ trong cuộc hội đàm tháng 4 vừa qua. Nhóm tư vấn hạt nhân, một cơ chế thảo luận cấp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ, có thể sẽ ra mắt và họp lần đầu vào đầu tháng 6. 

Việc cả hai nước Hàn-Mỹ đều ra thông điệp lên án Bình Nhưỡng sau vụ phóng vệ tinh của nước này được phân tích là thể hiện đường lối sẽ tiếp tục theo dõi động thái phóng tiếp theo của miền Bắc để đối phó tình hình một cách tổng hợp thay vì đưa ra lệnh cấm vận ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Kyodo Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Hamada Yasukazu trong cuộc hội đàm ngày 1/6 đã nhấn mạnh về việc tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, đối phó với khả năng miền Bắc phóng tiếp tên lửa đẩy vũ trụ như nước này đã tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng lên án việc miền Bắc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, phóng vệ tinh vào một ngày trước; đồng tình về việc đẩy mạnh các hoạt động cảnh giới, giám sát ba bên.

Lựa chọn của ban biên tập