Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phóng thành công lần 4 hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa L-SAM

Write: 2023-06-01 14:36:51Update: 2023-06-01 14:50:24

Hàn Quốc phóng thành công lần 4 hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa L-SAM

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) ngày 1/6 công bố đã thực hiện thành công vụ phóng lần thứ 4 hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM) tự phát triển vào ngày 30/5 vừa qua. 

Vụ thử nghiệm lần này được tiến hành theo hình thức thực chiến, đó là tên lửa L-SAM thăm dò và truy dấu mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, để đánh chặn thực tế trên độ cao đề ra.

Đây là vụ phóng thử nghiệm lần thứ 4 kể từ sau lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Tên lửa L-SAM đã đánh chặn và tiêu diệt chính xác mục tiêu mô phỏng ở độ cao thiết lập. Trong ba vụ phóng thử nghiệm trước đó, có hai vụ phóng diễn ra thành công và tên lửa tiêu diệt chính xác mục tiêu.

Với thành công lần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn tất quá trình đánh giá thử nghiệm cho tới cuối năm nay, để hoàn tất phát triển hệ thống vào năm sau, bắt đầu vào sản xuất đại trà từ năm 2025, triển khai cho quân đội.

Tên lửa L-SAM là vũ khí thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao, có thể đánh chặn ở độ cao 50-60 km khi tên lửa của miền Bắc đạt tới độ cao tối đa rồi rơi xuống. Nếu L-SAM không đánh chặn được tên lửa của quân địch thì quân đội sẽ sử dụng tiếp tới tên lửa Patriot (PAC-2/PAC-3) hay tên lửa đất đối không tầm trung (M-SAM) phiên bản cải tiến "Cheongung-II" (Thiên cung-II). 

Quân đội hiện đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) có khả năng phòng thủ đa tầng, ở nhiều độ cao khác nhau. Khi hệ thống này hoàn thiện thì xác suất đánh chặn được tên lửa của Bắc Triều Tiên sẽ càng được nâng cao hơn.

Trực tiếp giám sát vụ phóng thử nghiệm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup nhấn mạnh L-SAM là nguồn lực chiến đấu trọng tâm trong hệ thống phòng thủ đa tầng của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, nếu Hàn Quốc phát triển được L-SAM phiên bản cải tiến thì sẽ có thể sở hữu được hệ thống phòng thủ tên lửa không hề thua kém Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập