Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật xúc tiến thực hiện chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa trong năm 2023

Write: 2023-06-05 13:30:12Update: 2023-06-05 17:44:56

Bộ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật xúc tiến thực hiện chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup ngày 3/6 đã có cuộc họp ba bên với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Hamada Yasukazu bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 20 diễn ra tại Singapore. 

Trong thông cáo báo chí chung sau cuộc họp, đại diện ba nước đã chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mà Bắc Triều Tiên gọi là vệ tinh, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mang nội dung nghiêm cấm các vụ phóng vật thể sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi nước này dừng ngay các hành động vô trách nhiệm gây căng thẳng tại bán đảo Hàn Quốc và khu vực. 

Ngoài ra, ba bên đã thảo luận về việc thực hiện chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực trong năm nay, nhằm nâng cao năng lực định vị và đánh giá tên lửa miền Bắc của mỗi nước, dựa theo thỏa thuận mà lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đã đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. 

Hiện nay, Seoul, Washington và Tokyo chỉ đang chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa song phương Hàn-Mỹ, Mỹ-Nhật, và vẫn chưa có cơ chế chia sẻ trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thay vào đó, Hàn Quốc có thể gửi thông tin đến Nhật Bản thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ, theo như Thỏa thuận Chia sẻ thông tin ba bên (TISA) được ký kết vào năm 2014.

Mặt khác, ba nước đã tái khẳng định thỏa thuận tổ chức định kỳ các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và tập trận tác chiến chống tàu ngầm được đưa ra trong Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) hồi tháng 4, và nhất trí sẽ cùng tìm ra lĩnh vực hợp tác mới.

Lựa chọn của ban biên tập