Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc thí điểm chế độ thuê người giúp việc nước ngoài vào nửa cuối năm nay

Write: 2023-06-07 14:30:27Update: 2023-06-07 18:34:42

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đang xem xét phương án áp dụng chế độ thuê người giúp việc là người nước ngoài, một trong các đối sách cho tỷ suất sinh thấp, song vẫn còn một vấn đề vướng mắc là mức lương.

Một phụ nữ người Philippines ở độ tuổi 30 làm người giúp việc sống chung với chủ trong hai năm qua cho biết cô nhận được mức lương 2 triệu won (1.538 USD) để làm việc nhà, chăm sóc và dạy tiếng anh cho hai trẻ nhỏ. Cô cảm thấy mức lương như thế là khá ổn, hay còn có thể nói là khá lớn đối với một người mới vào nghề.

Luật hiện hành tại Hàn Quốc chỉ cho phép người Trung Quốc và Liên Xô cũ có gốc Hàn, người nước ngoài có thị thực cư trú vĩnh viễn (F5) hoặc người nhập cư theo diện kết hôn làm nghề giúp việc, ngoài ra thì đa số là người nhập cư bất hợp pháp.

Một người Philippines nhập cư vào Hàn Quốc theo diện kết hôn cũng cho biết một vài người quen của cô đang làm giúp việc tại Apgujeong, quận Gangnam hoặc Itaewon, quận Yongsan ở Seoul.

Mặt khác, một nghị sĩ đã từng đề xuất mở rộng phạm vi quốc tịch của người nước ngoài được quyền hành nghề giúp việc, cùng với bộ luật loại những người này ra khỏi đối tượng được hưởng chế độ mức lương tối thiểu.

Nghị sĩ Cho Jung-hun thuộc đảng Chuyển đổi thời đại hôm 21/3 đã từng nhận định nếu bộ luật mới cho phép người dân thuê người nước ngoài giúp việc thì mức lương có thể áp dụng tương đương như Singapore là khoảng 1 triệu won (769 USD)/tháng.

Với bài toán về đối sách cho tình hình tỷ suất sinh thấp, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ cung cấp người giúp việc nước ngoài cho các gia đình có nhu cầu, thông qua việc để cơ quan có thẩm quyền của Bộ Lao động và tuyển dụng được tuyển người lao động nước ngoài và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với gia đình cần người giúp việc.

Một quan chức thuộc Bộ Lao động và tuyển dụng cho biết cơ quan này đang cân nhắc kỹ lưỡng vì vấn đề này mang tính chất khác biệt, thuộc lĩnh vực dịch vụ và là chuyện cá nhân giữa người với người trong hộ gia đình.

Ngoài ra, Seoul đang xem xét việc cấp thị thực theo chế độ cấp phép tuyển dụng cho người giúp việc nước ngoài. Trong trường hợp này, nhóm người lao động nước ngoài sẽ được áp dụng chế độ mức lương tối thiểu bằng với người Hàn là trên 2 triệu won.

Chính phủ hiện vẫn chưa quyết định được các điều kiện lương bổng dành cho người giúp việc nước ngoài, song vẫn dự kiến sẽ thí điểm hoạt động này vào nửa cuối năm nay, sau khi tiến hành thu thập ý kiến người dân.

Lựa chọn của ban biên tập