Ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội, trong đó có Đại diện đảng Park Kwang-on, đã đồng loạt xin từ chức sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung vào ngày 21/9.
Bất chấp Đại diện Park đã liên tục đề nghị các nghị sĩ trong đảng này bỏ phiếu phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Lee, nhưng vẫn có nhiều nghị sĩ bỏ phiếu tán thành. Với kết quả ngoài mong đợi này, tại cuộc họp ban lãnh đạo và cuộc họp toàn thể nghị sĩ diễn ra ngay sau đó, nội bộ đảng dấy lên ý kiến yêu cầu ban lãnh đạo đảng tại Quốc hội phải từ chức để chịu trách nhiệm.
Mặt khác, một số quan chức khác thuộc phe thân Chủ tịch Lee Jae-myung, trong đó có Tổng thư ký Cho Jung-sik cũng xin từ chức.
Ủy ban tối cao đảng đã đưa ra lập trường riêng, quy kết Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam ông Lee thực chất là một hành vi đàn áp chính trị vô cớ; phản đối việc Quốc hội bỏ phiếu thông qua dự thảo đồng ý bắt giam; hối thúc Chủ tịch Lee dừng tuyệt thực.
Hiện tại, ông Lee Jae-myung vẫn chưa có phản ứng về việc Quốc hội thông qua dự thảo bắt giam bản thân, và việc ban lãnh đạo đảng tại Quốc hội đồng loạt từ chức.
Tuy nhiên, Chủ tịch Lee đã chỉ thị các cán bộ cấp Tổng thư ký trở xuống phải tiếp tục làm việc bình thường cho tới khi nào đơn từ chức được chấp nhận.
Việc một số thành viên ban lãnh đạo đối lập đứng ra chịu trách nhiệm được phân tích là một biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lục đục trong đảng Dân chủ đồng hành.
Dù vậy, phe thân Chủ tịch Lee hiện vẫn đang chiếm đa số trong bộ máy lãnh đạo của đảng Dân chủ đồng hành, nên ý tưởng để ông Lee đứng ra dập tắt cuộc khủng hoảng lần này dự kiến sẽ chỉ càng làm dấy lên sự phản đối từ phe không thân ông Lee.
Mặt khác, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 22/9 công bố sẽ tiến hành thẩm định đề nghị bắt giam ông Lee Jae-myung vào sáng ngày 26/9, và đã lựa chọn xong thẩm phán phụ trách thẩm định. Nếu phiên thẩm định được diễn ra theo đúng kế hoạch thì kết quả thẩm định sẽ có vào đêm ngày 26 hoặc rạng sáng ngày 27/9. Tuy nhiên, bất kể kết quả ra sao thì dự kiến mâu thuẫn phe phái và sự hỗn loạn trong đảng đối lập được cho là sẽ ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
Về mặt nguyên tắc, ông Lee sẽ phải trình diện tại phiên thẩm định đề nghị bắt giam của Tòa. Tuy nhiên, do Chủ tịch đảng đối lập đang trong quá trình tuyệt thực, nên vẫn chưa rõ liệu ông Lee có trình diện được không. Nếu ông này đề nghị Tòa án hoãn thẩm định thì Tòa án sẽ lấy ý kiến của Viện Kiểm sát, rồi có thể sẽ dời ngày thẩm định.
Ông Lee bị cáo buộc đã đặc cách cho doanh nghiệp tư nhân trong dự án phường Baekhyeon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), gây ra thiệt hại ít nhất 20 tỷ won (14,95 triệu USD) cho công ty phát triển đô thị Seongnam; và yêu cầu tập đoàn Ssangbangwool (SBW) chuyển trái phép 8 triệu USD cho Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm khoản chi phí xúc tiến chuyến thăm miền Bắc của ông này.