Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) giữa Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won cùng hai người đồng cấp Trung Quốc Nông Dung và Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã diễn ra vào ngày 26/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Cuộc họp này có ý nghĩa là chính thức khởi động lại việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh ba bên từng bị gián đoạn trong khoảng gần 4 năm kể từ năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức sau khi ba nước đã thỏa thuận về thời gian và nội dung thảo luận thông qua Hội nghị quan chức cấp cao và cuộc họp cấp Ngoại trưởng.
Kết thúc cuộc họp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết ba nước đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên trong thời điểm sớm nhất và thuận lợi nhất cho các bên.
Trước đó, vào cùng ngày, một hãng truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất phương án tổ chức Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật vào tháng 12 tới.
Ngoài ra, Seoul, Bắc Kinh và Tokyo cũng nhất trí tổ chức sớm cuộc gặp Ngoại trưởng ba bên do cùng chung nhận thức rằng cần sớm bình thường hóa hợp tác giữa Chính phủ ba nước để tiến tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh.
Ngày 25/9, Trợ lý Ngoại trưởng Chung Byung-won đã có cuộc gặp riêng với đại diện Nhật Bản và Trung Quốc, nhằm trao đổi về các vấn đề nổi cộm.
Được biết, Seoul và Tokyo đã tiến hành đánh giá sự cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật sau khi Hàn Quốc tuyên bố phương án bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thông qua bên thứ ba và xác nhận quyết tâm chung tay đối phó song phương và ba bên với Mỹ và Nhật Bản trước mối quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều, cũng như mối uy hiếp từ hạt nhân, tên lửa từ Bình Nhưỡng.
Với Trung Quốc, ông Chung có thể đã thảo luận về phương án tăng cường giao lưu trong nhiều lĩnh vực. Bắc Kinh có thể cũng đã truyền đạt lập trường về việc hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.